Ukraine nêu điều kiện để tháo gỡ khủng hoảng lương thực toàn cầu

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Đại sứ Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ, các biện pháp đảm bảo an ninh hiệu quả là điều kiện để Kiev nối lại việc giao hàng thông qua đường biển.

Đại sứ Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ Vasily Bodnar. Ảnh: AGP
Đại sứ Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ Vasily Bodnar. Ảnh: AGP

Ukraine vừa nêu điều kiện để nối lại xuất khẩu ngũ cốc nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu, trong đó bao gồm việc Kiev phải được gửi thêm vũ khí.

Tass đưa tin, Đại sứ Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ Vasily Bodnar ngày 7/6 tuyên bố, nước này sẽ chỉ đồng ý nối lại xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp trên biển nếu như Kiev "được viện trợ thêm vũ khí để bảo vệ trước mối đe dọa hàng hải" và "nhận được sự hỗ trợ từ hải quân của các nước thứ ba”.

"Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn tới Thổ Nhĩ Kỳ vì nỗ lực của nước này (trong việc tạo ra một hành lang an toàn cho Ukraine xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp). Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh rằng, hiện chưa có bất kỳ một thỏa thuận nào giữa Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga về vấn đề này" – Đại sứ Bodnar nói.

Nhà ngoại giao Ukraine lưu ý thêm: "Các biện pháp đảm bảo an ninh hiệu quả là điều kiện để Ukraine nối lại việc giao hàng thông qua đường biển. Các đảm bảo này bao gồm việc cung cấp vũ khí thích hợp cho Ukraine để bảo vệ bờ biển khỏi các mối đe dọa hàng hải và sự tham gia của hải quân các nước thứ ba trong việc bảo vệ các khu vực liên quan tại Biển Đen".

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố Ankara sẵn sàng thực hiện đúng các nghĩa vụ nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng của Ukraine.

Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, người đang có chuyến thăm 2 ngày tới Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ có cuộc thảo luận với giới chức Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine trong ngày thứ Tư.

Xung đột Nga-Ukraine và các lệnh trừng phạt Nga của phương Tây đã làm gián đoạn nguồn cung lúa mì và các mặt hàng khác từ cả hai nước, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thiếu hụt và nạn đói trên toàn thế giới. Nga và Ukraine chiếm 30% nguồn cung lúa mì toàn cầu.

Trong khi đó, giá lúa mì và ngô đã tăng mạnh từ đầu năm đến nay. Để tránh nguy cơ thiếu hụt nguồn cung trên thế giới, Moscow cho rằng, phương Tây cần phải dỡ bỏ lệnh trừng phạt để Nga có thể xuất khẩu các mặt hàng thiết yếu này.

Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian qua đã tích cực nêu các phương án để giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu, thông qua việc đề nghị mở một hành lang an toàn từ các cảng của Ukraine. Tàu rời cảng Ukraine sẽ được chiến hạm của Ankara hộ tống theo đề xuất của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần