Ukraine nhận tin vui từ Thủ tướng Anh

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong chuyến thăm Ukraine hôm 12/1, Thủ tướng Anh Rishi Sunak thông báo gói viện trợ quốc phòng lớn nhất của London dành cho Kiev trong năm 2024 trị giá hơn 3 tỷ USD.

Ngày 12/1, Tổng thống Zelensky và Thủ tướng Sunak đã ký thỏa thuận hợp tác an ninh song phương. Ảnh: Tass
Ngày 12/1, Tổng thống Zelensky và Thủ tướng Sunak đã ký thỏa thuận hợp tác an ninh song phương. Ảnh: Tass

Ngày 12/1, Thủ tướng Anh Rishi Sunak thăm Ukraine và có cuộc hội đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky, theo hãng tin Tass.

Tại cuộc gặp với Tổng thống Zelensky, Thủ tướng Sunak cam kết rằng London sẽ cung cấp thêm cho Ukraine tên lửa tầm xa, phương tiện chống tăng và đạn pháo trong khuôn khổ gói viện trợ quân sự cho Kiev năm 2024.

Ông Sunak cho biết, Anh sẽ cung cấp tổng cộng 2,5 tỷ bảng Anh (3,19 tỷ  USD) viện trợ quân sự cho Ukraine trong năm tài chính 2024-2025. Theo Thủ tướng Anh, đây là gói viện trợ quốc phòng lớn nhất của London dành cho chính quyền Kiev kể từ khi bùng phát cuộc xung đột hồi tháng 2/2022.

Cùng ngày, tờ European Pravda của Ukraine đưa tin Tổng thống Zelensky và Thủ tướng Sunak đã ký thỏa thuận hợp tác an ninh.

Theo Tổng thống Ukraine, các điều khoản trong thỏa thuận này sẽ có hiệu lực cho đến khi Ukraine gia nhập NATO.

Trước đó, nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (nhóm G7) đã nhất trí sẽ hỗ trợ Ukraine đảm bảo an ninh song phương tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius (Litva) vào tháng 7 năm ngoái.  Hiện tại, Anh là quốc gia đầu tiên trong nhóm G7 thực hiện cam kết này.

Thỏa thuận hợp tác an ninh Anh-Ukraine quy định việc chia sẻ thông tin tình báo, an ninh mạng, đào tạo y tế và quân sự cũng như hợp tác công nghiệp quốc phòng. Ngoài ra, Vương quốc Anh sẽ "tham vấn với Ukraine" trong trường hợp xảy ra cuộc xung đột mới với Nga và hỗ trợ lâu dài về quốc phòng cho Kiev.