Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Ưu tiên mới tạo cơ hội mới

Bắc Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đến ngày 30/6 này, ông Rodrigo Duterte mới chính thức nhậm chức Tổng thống Philippines. Kế nhiệm ông Benigno Aquino, nhưng ông Duterte đã có cuộc tiếp xúc với 2 tổ chức Hồi giáo nổi dậy ở vùng Mindanao, đây cũng là quê hương của tân Tổng thống mới.

Lẽ ra, danh chưa chính thì ngôn khó thuận. Nhưng cuộc tiếp xúc này không vì thế mà mất đi ý nghĩa chính trị và tác động tâm lý của nó. Trong vận động tranh cử, ông Duterte đề cao hàng đầu mục tiêu chống tội phạm và xử lý cuộc xung đột sắc tộc, tôn giáo và ly khai ở vùng miền Nam này của Philippines. Tổng thống Aquino đã đạt được thành tựu quan trọng trong việc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột này, nhưng thực sự chưa gây dựng được tiếp xúc và đối thoại với những lực lượng Hồi giáo nổi dậy ở vùng đó. Bởi thế, cuộc gặp giữa ông Duterte và 2 tổ chức Hồi giáo nói trên được coi là sự kiện lịch sử.

Những tổ chức Hồi giáo này công khai ủng hộ ông Duterte vì tin rằng vị Tổng thống mới này nghĩ thật và nói thật với cam kết tranh cử nói trên. Họ nhìn nhận có cơ hội đàm phán hòa bình mới trong việc ông Duterte dành ưu tiên mới cho tiến trình hòa bình và hòa giải ở Philippines. Họ cũng thấy khả năng được lợi nếu ông Duterte thực hiện nghiêm chỉnh những cam kết tranh cử, trong đó có việc chuyển đổi mô hình nhà nước T.Ư tập trung quyền lực sang thể chế nhà nước liên bang, tức là tăng quyền cho chính quyền các địa phương. Đối với ông Duterte, cam kết này mang tính dân túy là chính. Nhưng đối với các tổ chức Hồi giáo nổi dậy thì như vậy là bước đi hướng về phía những quyền tự chủ sâu rộng cho vùng Mindanao. Họ tỏ ra tin tưởng ông Duterte hơn ông Aquino vì ông Duterte có quê hương ở Mindanao và quen biết những nhân vật có tiếng nói, ảnh hưởng và uy tín ở nơi này. Có thể nói, sự khởi đầu như thế thật đáng khích lệ. Nhưng vì ông Duterte rất hay thay đổi quan điểm nên rồi đây thì mới có thể đánh giá thật sự xác thực việc này.