Vé "chợ đen" xem U23 Việt Nam được hét giá cao nhất 3 triệu/cặp

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước trận đấu đầu tiên của U23 Việt Nam tại SEA Games 31, vé "chợ đen" tại sân Việt Trì (Phú Thọ) được hét giá lên cao nhất là 3 triệu đồng/cặp.

Vào lúc 19 giờ ngày 6/5, U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu đầu tiên trong chiến dịch bảo vệ tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games 31. Đối thủ của thầy trò HLV Park Hang-seo là U23 Indonesia, đây cũng màn tái lập lại trận chung kết của SEA Games 30 diễn ra trên đất Philippines.

Phe vé hoạt động nhộn nhịp trước cửa sân Việt Trì (Phú Thọ).
Phe vé hoạt động nhộn nhịp trước cửa sân Việt Trì (Phú Thọ).

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia được diễn ra trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ), đây là sân đấu có sức chứa gần 20.000 chỗ ngồi. Ban Tổ chức cũng đã phân phối hết vé tới tay người hâm mộ để trực tiếp đến cổ vũ cho U23 Việt Nam.

Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị chiều ngày 5/6, lượng "phe vé" tại trước cửa sân Việt Trì hoạt động nhộn nhịp. Đây không phải là điều hiếm thấy khi thầy trò HLV Park Hang-seo thi đấu tại một tỉnh/thành hay tại sân Mỹ Đình. Ghi nhận cho thấy, giá vé "chợ đen" được đẩy lên một cách chóng mặt trước một ngày U23 Việt Nam ra quân. 

Vé "chợ đen" xem U23 Việt Nam tại SEA Games 31 được hét giá cao gấp 4-5 lần.
Vé "chợ đen" xem U23 Việt Nam tại SEA Games 31 được hét giá cao gấp 4-5 lần.

Cụ thể, có 3 mệnh giá được Ban Tổ chức bán gồm: 200.000 đồng, 300.000 đồng và 500.000 đồng. Tuy nhiên, "phe vé" đã đẩy lên gấp 3 - 4 lần như vé có mệnh giá 200.000 đồng được giao bán 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng/cặp, vé có mệnh giá vé 300.000 đồng được giao bán từ 2.000.000 đồng đến 2.500.000 đồng. Đặc biệt, với vé có mệnh giá 500.000 đồng được giao bán 5.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng/cặp. Chia sẻ với phóng viên, một "phe vé" khẳng định giá vé sẽ tăng trong ngày 6/5, đặc biệt vào buổi chiều trước vài giờ thi đấu của U23 Việt Nam. 

Do sức chứ của sân Việt Trì có hạn, chắc chắn nhiều người hâm mộ không thể trực tiếp tới sân để cổ vũ cho U23 Việt Nam. Nhằm phục vụ người dân Phú Thọ và tỉnh lân cận không có vé xem và tránh phe vé ép giá, tỉnh Phú Thọ đang lắp đặt màn hình khổng lồ ở quảng trường Hùng Vương.

Kinh tế đô thị cuối tuần