Vé trận U23 Việt Nam và U23 Myanmar được "phe vé" hét lên gấp đôi

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngay sau khi vé trận đấu U23 Việt Nam và U23 Myanmar được bán, "chợ vé" đã mọc lên và sẵn sàng mua lại vé của những người hâm mộ để bán lại kiếm lời gấp đôi, gấp ba.

Đúng 14 giờ chiều nay (3/6), Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã mở cửa bán vé trận đấu giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar cho người hâm mộ tại tỉnh Phú Thọ.
Theo ghi nhận, tình trạng xen lấn xô đẩy không còn xuất hiện như các lần bán vé trước đây mỗi khi ĐTQG cũng như U23 Việt Nam thi đấu. Thay vào đó, người hâm mộ đã xếp hàng theo lần lượt để mua vé.
 Người dân xếp hàng mua vé xem U23 Việt Nam.
Được biết, để đảm bảo công tác an ninh trật tự, BTC đã phải huy động hàng trăm lực lượng cán bộ chiến sĩ công an của tỉnh cũng như TP Việt Trì, nhân viên của Khu liên hợp thể thao tỉnh Phú Thọ để làm nhiệm vụ.
Ngoài ra, Ban tổ chức đã lập hàng rào zíc zắc với 3 luồng trước điểm bán vé để đảm bảo không xảy ra hiện tượng chen lấn xô đẩy. Cùng với đó, BTC cũng đã sắp xếp một lượt mua chỉ cho tối đa 10 người vào để đảm bảo không có tình trạng xem lấn xô đẩy. Theo quy định, mỗi khán giả sẽ được mua tối đa 02 vé (thay vì 04 vé như thông báo trước đây).
Cũng ngay sau khi những chiếc vé đầu tiên được bán ra tới tay người hâm mộ, như thường lệ “chợ đen” lại hoành hành xung quanh khu vực cũng như trên mạng online. Theo giá vé được bán ra có 3 mệnh giá là 100.000 đồng, 150.000 đồng và 200.000 đồng, các “phe vé” sẵn sàng bỏ tiền mua lại gấp đôi gấp ba để bán ra kiếm lời.
Cụ thể, giá vé “chợ đen” được chia làm 2 loại được bán với giá là 600.000 đồng và 1 triệu đồng. Đây không phải là lần đầu tiên giá vé của một trận đấu có các tuyển thủ quốc gia thi đấu được các “phe vé” đẩy lên cao, trước đó tại AFF Cup 2018 giá vé một trận đấu của Đội tuyển Việt Nam thi đấu tại Mỹ Đình cũng đã được đẩy lên đỉnh điểm. Dự kiến, giá vé “chợ đen”sẽ tiếp tục được hét giá khi lượng người hâm mộ quá lớn mà số lượng vé bán ra chắc chắn không đủ đáp ứng.
Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ có mặt tại Phú Thọ vào ngày 6/6 để chuẩn bị cho trận đấu sau đó 1 ngày. Trước đó, thầy trò HLV Kim Han Yoon sẽ có trận đấu giao hữu với CLB Viettel vào ngày 4/6 tại Trung tâm Viettel.
Một số hình ảnh ghi nhận được ngay sau khi mở bán vé chiều 3/6:
Lực lượng an ninh được huy động tối đa làm nhiệm vụ tại khu vực bán vé.
Những người hâm mộ đầu tiên có được vé trong tay trực tiếp tới sân cổ vũ có U23 Việt Nam.
 Dòng người xếp hàng chwof đến lượt mua vé.
 

Cán bộ VFF bán vé tận tay cho người hâm mộ.
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần