Venezuela mất điện, Chính phủ và phe đối lập đổ lỗi cho nhau

Hương Thảo (Theo AP)
Chia sẻ Zalo

KInhtedothi - Chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro cáo buộc một cuộc tấn công điện tử của người Anh do Mỹ chỉ đạo đã gây nên sự cố mất điện kỷ lục này.

Một sản phụ chờ sinh trong điều kiện không có ánh sáng tại Venezuela hôm 7/3.

Phần lớn Venezuela đã trải qua ngày 7/3 trong bóng tối, tạo nên sự hỗn loạn khi mọi người phải vật lộn để tìm đường về nhà trong tình huống dường như là một trong những sự cố mất điện lớn nhất từ trước đến nay tại quốc gia này.
Hàng trăm người chen chúc trên đường phố ở Venezuela, buộc phải đi bộ vì dịch vụ tàu điện ngầm bị dừng hoàn toàn. Một thông điệp được đưa ra trên truyền hình đã khuyến cáo người dân nên ở yên trong nhà hoặc phòng làm việc, tuy nhiên sự kiên nhẫn cạn dần khi màn đêm xuống. Người dân đã mở cửa sổ của họ và chửi rủa trong khi đập nồi, chảo trong bóng tối.
Chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro cáo buộc một cuộc tấn công điện tử của người Anh do Mỹ chỉ đạo đã gây nên sự cố mất điện kỷ lục này. Trong khi lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido, người tự xưng là Tổng thống hợp pháp của quốc gia này hồi tháng 1, đã chỉ trích chính phủ trên Twitter.
Hệ thống điện của Venezuela từng là sự ghen tị đối với các nước Mỹ Latinh, tuy nhiên hiện nó đã rơi vào tình trạng hư hỏng sau nhiều năm bảo trì và quản lý kém. Theo AP, chính phủ Venezuela đã giữ giá điện gia đình ở mức đặc biệt thấp - chỉ một vài USD/tháng - phụ thuộc rất nhiều vào các khoản trợ cấp từ chính quyền ông Maduro bất chấp khủng hoảng kinh tế đang ngày một nghiêm trọng tại quốc gia này.