Đồng Nai:

Vì sao hoãn phiên tòa xét xử sai phạm tại Trung tâm đăng kiểm 60.05D?

Thanh Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 11/4/2024, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên xét xử sơ thẩm vụ sai phạm tại Trung tâm Đăng kiểm tra xe cơ giới 60.05D. Tuy nhiên phiên tòa bị hoãn lại do bị cáo Nguyễn Ngọc Minh - Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60.05D bị bệnh nặng.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử ngày 4/11/2024.
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử ngày 4/11/2024.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai, các luật sư bào chữa cho bị cáo và các bị cáo tại tòa đều đồng ý hoãn phiên tòa để đảm bảo khách quan trong quá trình xét xử. Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên xét xử. Dự kiến phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 9-5-2024.

Theo cáo trạng, năm 2016, Công ty cổ phần Đăng kiểm cơ giới Cường Thuận CTI được thành lập. Trong năm này công ty cũng thành lập chi nhánh là Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60.05D (đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) do Nguyễn Ngọc Minh làm Giám đốc, quản lý, điều hành hoạt động của Trung tâm.

Một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người làm chứng đã được tòa triệu tập hợp lệ lần thứ nhất nhưng vắng mặt tại phiên tòa.
Một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người làm chứng đã được tòa triệu tập hợp lệ lần thứ nhất nhưng vắng mặt tại phiên tòa.

Trong hai năm (từ năm 2018 đến tháng 10/2020), Nguyễn Ngọc Minh chỉ đạo cho Phó Giám đốc Trung tâm là Phạm Văn Tân và Kiểu Văn Vinh cùng các đăng kiểm viên gồm: Nguyễn Trần Duy Ngọc, Hồ Phương Kiệt, Phạm Xuân Thành, Nguyễn Cao Hùng, Nguyễn Thái Bình, Vũ Xuân Nghĩa, Vũ Văn Tài nhận hối lộ tổng số tiền gần 127 triệu đồng từ các chủ xe, để bỏ qua lỗi cho gần 900 trường hợp không đủ điều kiện về tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe khi đăng kiểm và trường hợp không có lỗi.

Cáo trạng xác định, Nguyễn Ngọc Minh là người chủ mưu, cầm đầu đã thu nhận bất chính và nhận hối lộ gần 127 triệu đồng, còn Phạm Văn Tân, Kiểu Văn Vinh, Nguyễn Trần Duy Ngọc, Hồ Phương Kiệt, Phạm Xuân Thành, Nguyễn Cao Hùng, Nguyễn Thái Bình, Vũ Xuân Nghĩa, Vũ Văn Tài là những người thực hiện hành vi nhận hối lộ.

Trong vụ án này Bùi Quang Thông và Nguyễn Tiến Lan được các chủ xe nhờ đưa xe đi đăng kiểm, tất cả đều thừa nhận biết xe khó đăng kiểm và có đưa tiền cho Thông và Lan để chung chi đăng kiểm viên để được xét. Lan là người đưa hối lộ tổng số tiền hơn 27 triệu động, Thông đưa hơn 30 triệu đồng.