Vụ vẽ "dự án ma" lừa bán đất: Khởi tố thêm một đối tượng, thu hồi gần 40 tỷ đồng

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên quan đến vụ án nữ giám đốc Nguyễn Thị Bích Thuận cùng các đối tượng liên quan đã vẽ ra “dự án ma” rồi lừa bán cho hàng trăm khách hàng, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Đà Nẵng tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Hồ Cẩm Uyên; kịp thời thu giữ toàn bộ tài sản của các bị can với tổng số tiền gần 40 tỷ đồng.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam bị can Hồ Cẩm Uyên.
Chiều 3/5, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Đà Nẵng cho biết, liên quan đến vụ việc Nguyễn Thị Bích Thuận - Tổng Giám đốc Công ty Quảng Đà bán đất ảo lừa nhiều người, đơn vị đã tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Hồ Cẩm Uyên (30 tuổi, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cùng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Uyên là người giúp sức tích cực cho Thuận nhận tiền giữ chỗ mua đất của các hộ dân.
Khám xét nơi ở của Uyên, cơ quan Công an phát hiện nhiều tài sản có giá trị lớn như đồng hồ, trang sức.
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã kịp thời thu giữ toàn bộ tài sản của các bị can với tổng số tiền gần 40 tỷ đồng và tiếp tục mở rộng điều tra, truy thu số tài sản còn lại do các đối tượng chiếm đoạt.
Trước đó, ngày 3/4, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Đà Nẵng thực hiện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Bích Thuận (Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển Quảng Đà - Quảng Đà Land) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Chân dung nữ giám đốc lừa đảo Nguyễn Thị Bích Thuận.
Công ty của Thuận có trụ sở tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng; liên quan đến hành vi lừa bán đất tại “dự án ma” Khu dân cư Nam Cẩm Lệ và 121 lô đất đường Đô Đốc Lân ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.
Trước đó, sau khi nhận nhiều đơn tố cáo Công ty Quảng Đà lừa bán đất dự án mang tên Khu dân cư Nam Cẩm Lệ và 121 lô đất đường Đô Đốc Lân, Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Đà Nẵng đã vào cuộc xác minh, điều tra.
Kết quả điều tra cho thấy, dự án và các lô đất kể trên không phải thuộc sở hữu của Công ty Quảng Đà, mà thuộc quản lý của Trung tâm phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng. Trung tâm phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng không giao cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào để thực hiện đầu tư dự án bán đất nền…
Với kết quả điều tra trên, ngày 14/1, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Dù đã bị khởi tố nhưng đất “dự án ma” mà công ty của bà Thuận vẽ ra vẫn ngang nhiên được rao bán trái phép.