Xây dựng chương trình quốc gia chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo Cục Quản lý thị trường, một chương trình tổng thể cấp quốc gia về chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại sẽ sớm được xây dựng, trình Thủ tướng ban hành.

KTĐT - Theo Cục Quản lý thị trường, một chương trình tổng thể cấp quốc gia về chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại sẽ sớm được xây dựng, trình Thủ tướng ban hành.

Cục Quản lý thị trường cho biết, Ban chỉ đạo 127 TW vừa tổng kết và rà soát các một loạt cơ chế hiện hành nhằm xử lý các vướng mắc cản trở hoạt động phát triển biên mậu cũng như công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại hiện nay.

Theo đó, Ban chỉ đạo sẽ tiến tới xây dựng một Chương trình quốc gia chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại với nhiều cơ chế, chính sách mới, nhất quán và hợp lý nhằm tránh chồng chéo, bỏ trống, nâng cao năng lực thực thi cũng như tạo sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng chức năng.

Theo Cục Quản lý thị trường, một chương trình tổng thể cấp quốc gia về chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại sẽ sớm được xây dựng, trình Thủ tướng ban hành.

Ngoài những kết quả đạt được, công tác quản lý kinh tế cửa khẩu, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại đang bộc lộ nhiều vấn đề tồn tại. Trong đó, bất cập về mặt cơ chế, chính sách cần được tập trung khắc phục trước tiên.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành hữu quan cần tiếp tục rà soát các cơ chế, chính sách và quy định của pháp luật theo hướng quản lý thông thoáng nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát chặt chẽ của Nhà nước.../.