Xử lý vi phạm trật tự đô thị trên đường Lạc Long Quân

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tiếp thu phản ánh của cơ quan báo chí, lực lượng chức năng phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy) và phường Bưởi (quận Tây Hồ) đã tổ chức ra quân xử lý các hành vi vi phạm trật tự đô thị trên phố Lạc Long Quân.

Vừa qua, một số cơ quan báo chí phản ánh tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè phố Lạc Long Quân làm nơi kinh doanh, dừng đỗ phương tiện sai quy định gây cản trở, mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 8/3, lực lượng chức năng 2 phường Nghĩa Đô và Bưởi đã tổ chức ra quân, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm.

Lực lượng chức năng phường Nghĩa Đô xử lý vi phạm trật tự đô thị trên phố Lạc Long Quân.
Lực lượng chức năng phường Nghĩa Đô xử lý vi phạm trật tự đô thị trên phố Lạc Long Quân.

Khoảng 8h30, Ban Chỉ đạo 197 phường Nghĩa Đô gồm UBND, Công an phường, lực lượng tự quản, Công ty CP Môi trường và Dịch vụ Vĩnh Yên… đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm thuộc địa bàn quản lý (hướng Hồ Tây đi Bưởi - PV).

Chỉ trong vòng hơn 30 phút, các lực lượng chức năng phường Nghĩa Đô đã tiến hành kiểm tra, xử lý, thu giữ nhiều vật dụng, biển quảng cáo, bàn ghế… lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh. Lãnh đạo UBND phường Nghĩa Đô cho biết: "Các trường hợp bị xử lý ngày hôm nay đã được lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn cố tình vi phạm".

Công an phường Nghĩa Đô kiểm tra, yêu cầu các hộ kinh doanh di chuyển hàng hóa lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.
Công an phường Nghĩa Đô kiểm tra, yêu cầu các hộ kinh doanh di chuyển hàng hóa lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Lãnh đạo UBND phường Nghĩa Đô cho biết thêm, để tiếp tục duy trì những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, UBND, Ban Chỉ đạo 197 phường sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đồng thời, huy động sự tham của các tổ chức đoàn thể, hệ thống chính trị khu dân cư tham gia giám sát việc chấp hành những quy định về quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè của các hộ kinh doanh.

Tiếp đó, khoảng 9h30 cùng ngày, Công an phường Bưởi (quận Tây Hồ) đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị trên tuyến Lạc Long Quân hướng đi Hồ Tây. Tại buổi ra quân, Công an phường Bưởi đã tiến hành kiểm tra, nhắc nhở, yêu cầu các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý lòng đường, vỉa hè.

Sau đây là một số hình ảnh phóng viên Kinh tế & Đô thi ghi nhận trong sáng ngày 8/3.

Lực lượng chức năng phường Nghĩa Đô xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh.
Lực lượng chức năng phường Nghĩa Đô xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh.
Ban Chỉ đạo 197 phường Nghĩa Đô thu giữ các vật dụng lấn chiếm vỉa hè.
Ban Chỉ đạo 197 phường Nghĩa Đô thu giữ các vật dụng lấn chiếm vỉa hè.
Trong hơn 30 phút, lực lượng chức năng phường Nghĩa Đô đã thu giữ nhiều vật dụng lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh.
Trong hơn 30 phút, lực lượng chức năng phường Nghĩa Đô đã thu giữ nhiều vật dụng lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh.
Lực lượng chức năng phường Bưởi nhắc nhở các trường hợp lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh. Tuy nhiên, sau nhắc nhờ, hàng quán vẫn bày la liệt trong khu vực tổ chức xắp xếp phương tiện.
Lực lượng chức năng phường Bưởi nhắc nhở các trường hợp lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh. Tuy nhiên, sau nhắc nhờ, hàng quán vẫn bày la liệt trong khu vực tổ chức xắp xếp phương tiện.
Do đó, đề nghị Công an phường Bưởi cần quyết liệt hơn nữa trong việc xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị trên phố Lạc Long Quân.
Do đó, đề nghị Công an phường Bưởi cần quyết liệt hơn nữa trong việc xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị trên phố Lạc Long Quân.