Xuân mới đến với người dân nơi “miền đất lở”

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dự án “Cùng miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt” đã góp phần giúp cho 4 hộ dân khó khăn bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ tại xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam có được những ngôi nhà mới đủ sức chống chịu bão cấp 10.

Chỉ trong hơn hai tháng (từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2020), các tỉnh miền Trung đã phải hứng chịu 8 cơn bão lớn liên tiếp, với hơn 2 triệu người bị ảnh hưởng; nhiều thiệt hại nặng nề về người và của, ước tính lên tới hơn 30.000 tỷ đồng.

Tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đã có gần 300 căn nhà bị sạt lở vùi lấp, lũ ngập úng và cuốn trôi. Mưa lớn và lũ quét do thủy điện xả lũ đã làm nhiều gia đình phải đi ở nhờ nhiều ngày trong lũ và nhiều tháng sau lũ.

Giám Đốc khối khách hàng DN Tập đoàn Lenovo Việt Nam Phạm Thị Mai Hương trao tài trợ cho Giám đốc Chương trình Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV) Chu Thị Hà.
Giám Đốc khối khách hàng DN Tập đoàn Lenovo Việt Nam Phạm Thị Mai Hương trao tài trợ cho Giám đốc Chương trình Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV) Chu Thị Hà.

Với sự khởi xướng của Tổ chức ActionAid Vietnam (AAV) và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV), Dự án “Cùng miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt” đã hỗ trợ cộng đồng bị ảnh hưởng do sạt lở, bão lũ tại miền Trung sớm trở lại cuộc sống bình thường đã được thực hiện. Khoản tài trợ gần 322.000.000 đồng của Tập đoàn Lenovo, thông qua AAV - AFV phối hợp với Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh Quảng Nam và chính quyền địa phương các cấp, góp phần hỗ trợ 4 hộ dân (ở xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ đã có ngôi nhà mới kiên cố đủ sức chống chịu bão cấp 10.

Trải qua gần 12 tháng thực hiện trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến vô cùng phức tạp, Dự án “Cùng miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt” đã giúp cho các hộ gia đình nghèo mất nhà trong cơn lũ lịch sử cuối năm 2020 ở xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam vừa được đón xuân Nhâm Dần ấm áp trong ngôi nhà mới, sau hơn một năm phải sống trong cảnh “màn trời, chiếu đất”.

4 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ tại xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam phấn khởi khi được hỗ trợ xây dựng nhà mới đủ sức chống chịu bão cấp 10.
4 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ tại xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam phấn khởi khi được hỗ trợ xây dựng nhà mới đủ sức chống chịu bão cấp 10.

Phát biểu tại Lễ tổng kết Dự án “Cùng miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt” được tổ chức ngày 11/2/2022 tại Hà Nội, Giám đốc Chương trình AAV Chu Thị Hà cho hay: Là một đơn vị có chuyên môn và cam kết cao hỗ trợ người dân xây dựng khả năng thích ứng và chống chọi tốt hơn với biến đổi khí hậu và bão lũ, chúng tôi hoan nghênh sự ủng hộ kịp thời và nhiều ý nghĩa của Tập đoàn Lenovo. Dù món quà có giá trị không lớn nhưng nó đã đem lại cuộc ổn định và an toàn hơn cho nhiều người lớn và trẻ em ở Quảng Nam. Chúng tôi hi vọng Lenovo sẽ tiếp tục quan tâm đến các đối tượng thiệt thòi như thế này trong thiên tai ở Việt Nam.”

Trong khi đó, Giám đốc khối khách hàng DN của Lenovo Việt Nam Phạm Thị Mai Hương chia sẻ: Lenovo rất vui được góp phần giúp các hộ dân có thêm điều kiện để thích ứng tốt hơn với thiên tai trong tương lai. Chúng tôi tự hào thực hiện các cam kết trách nhiệm xã hội của DN đối với cộng đồng. Cảm ơn ActionAid Mỹ, GivetoAsia Mỹ, ActionAid Việt Nam đã kết nối chúng tôi với các hộ dân, đảm bảo món quà đến được tận tay người cần. Dự án được triển khai đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng trong điều kiện cách ly do Covid-19 làm chúng tôi rất cảm động. Chúng tôi hài lòng vì các hộ dân đã có nhà mới trước năm mới Nhâm Dần, kịp đón Tết đầm ấm an vui!”.

Đại diện cho các hộ dân hưởng thụ dự án, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Nam Võ Văn Kiến xúc động đánh giá rất cao việc xây dựng nhà ở theo Dự án án “Cùng miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt”. Bởi dự án có ý nghĩa rất lớn đối với người dân ở địa phương và góp phần an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững ở địa phương. Đồng thời có tính lan tỏa rất cao, để không ai bị bỏ lại phía sau.

“Qua dự án này giúp cho 4 hộ ở địa phương có những ngôi nhà mới được xây dựng trên mảnh đất kiên cố, để họ sáng đi làm, tối đi nghỉ để ngày mai lại lao động sản xuất, góp cho đời sống của người dân ở miền núi ngày càng tốt hơn” – ông Võ Văn Kiến chia sẻ.