Ý nghĩa quan trọng trong chuyến thăm Nga sắp tới của ông Modi

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đối với chuyến thăm sắp tới của Thủ tướng Narendra Modi đến Moscow, Nandan Unnikrishnan, người đứng đầu bộ phận Nghiên cứu Á-Âu tại Quỹ Nghiên cứu các Nhà Quan sát, cho biết Ấn Độ muốn tái khẳng định mối quan hệ gần gũi với Nga.

Theo các phương tiện truyền thông, ông Modi dự kiến ​​sẽ đến thăm Nga và gặp Tổng thống Vladimir Putin vào đầu tháng 7. Hôm thứ Ba, Yury Ushakov, trợ lý chính sách đối ngoại của ông Putin, xác nhận về công tác chuẩn bị cho chuyến thăm sắp tới. Thời gian cụ thể sẽ được hai bên cùng thông báo trong thời gian tới.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RT
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RT

Ông Unnikrishnan cho biết sự kiện này đáng chú ý do đây là chuyến thăm song phương đầu tiên của ông Modi sau khi tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp. Hai nhà lãnh đạo sẽ chính thức gặp mặt sau hai năm kể từ Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) vào tháng 9/2022 tại Samarkand, Uzbekistan. Chuyến thăm Nga gần đây nhất của ông Modi là vào năm 2019 khi nhà lãnh đạo này tham dự Diễn đàn kinh tế phương Đông ở TP Vladivostok.

“Ấn Độ vẫn xem Nga là đối tác quan trọng, trái ngược với đồn đoán” – ông Unnikrishnan cho biết, đồng thời khẳng định bất chấp tình hình địa chính trị phức tạp, mối quan hệ giữa hai bên vẫn theo chiều hướng tốt đẹp.

Ấn Độ đã bỏ phiếu trắng đối với các nghị quyết của Liên Hợp quốc lên án Nga về cuộc xung đột tại Ukraine. Bất chấp áp lực từ phương Tây, New Delhi vẫn duy trì mối quan hệ thương mại và thúc đẩy ngoại giao với Moscow.

Quốc gia Nam Á này đã từ chối ký vào tuyên bố chung của Hội nghị hòa bình Ukraine tại Thụy Sĩ vào cuối tuần qua. New Delhi cho rằng chỉ có những đề xuất được cả Nga và Ukraine chấp nhận mới có thể dẫn đến giải pháp chấm dứt cuộc xung đột.

Ông Unnikrishnan cho biết Ấn Độ luôn lên án mạnh mẽ các lệnh trừng phạt đơn phương từ phương Tây.  Năm ngoái, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cho rằng phương Tây đang thu lợi từ các lệnh trừng phạt đối với Nga và phần lớn thế giới không đồng ý với điều này.

Ông Unnikrishnan nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo trong việc giải quyết các thách thức mà hai bên đang phải đối mặt.

“Có những vấn đề về các khoản thanh toán đang chờ Ấn Độ và Nga cùng nhau giải quyết. Bên cạnh đó, hai bên cũng cần tập trung khắc phục những hạn chế trong hợp tác kỹ thuật quân sự, mở rộng quan hệ kinh tế và giới thiệu các lĩnh vực hợp tác mới” – ông cho biết.

Nga hiện là nhà cung cấp vũ khí và đạn dược lớn nhất cho Ấn Độ. Trong năm 2023, Moscow đã trở thành nhà cung cấp dầu lớn nhất cho New Delhi. Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2024, thương mại hai bên đạt 65,7 tỷ USD, tăng 33% so với năm trước. Dù vậy, xuất khẩu từ Ấn Độ sang Nga lại không đạt được bước tiến trong những năm gần đây, dẫn đến tình trạng mất cân bằng thương mại.

Đầu năm nay, đại sứ Nga tại Ấn Độ Denis Alipov cho biết hai bên hướng tới đa dạng hóa thương mại song phương và đưa ra các giải pháp giải quyết tình trạng mất cân bằng.