1.700 nhà báo dự cuộc họp báo thường niên của Tổng thống Putin

Nguyễn Phương (Theo Sputnik)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cuộc họp báo thường niên của Tổng thống Nga Vladimir Putin năm nay ghi nhận dấu mốc mới với sự tham gia của 1.700 nhà báo, nhiều nhất trong lịch sử các lần họp báo trước đây.

Tổng thống Putin sẽ chủ trì cuộc họp báo thường niên trong hôm nay 20/12. Đây là sự kiện công chúng đầu tiên kể từ khi ông Putin tái đắc cử Tổng thống từ tháng 5 năm nay.
 1.700 nhà báo tham gia cuộc họp báo thường niên do Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì năm nay. 
Đây là cuộc họp báo thường niên lần thứ 14 của Tổng thống Nga Putin, nhưng là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ 4 của ông.
Bình luận về buổi họp báo này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh "nhiều thứ mới mẻ, chưa từng có từ trước đến nay".
"Mục đích chủ đạo của buổi họp báo là xây dựng mạng lưới kết nối cởi mở với báo chí, dù là báo chí nhà nước, các khu vực khác hay nước ngoài, với người đứng đầu đất nước", ông Peskov phát biểu trước báo giới.
Cũng theo ông Peskov, chính phủ Nga kỳ vọng các vấn đề chính trị, kinh tế quốc tế nổi bật, trong đó có quan hệ Nga - Mỹ sẽ là những chủ đề chính trong buổi họp báo sẽ diễn ra sắp tới đây. Đồng thời, các vấn đề nội cộm của nước Nga cũng sẽ được trao đổi. Một số vấn đề cần lưu ý sẽ được chuyển tải tới Tổng thống để tiếp tục bàn luận, tìm ra giải pháp tốt nhất.
Buổi họp báo của Tổng thống Nga được tổ chức tại Trung tâm Thương mại Quốc tế Moscow, truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng truyền hình và phát thanh nổi tiếng Rossiya 1, Rossiya 24, Pervy Kanal, Mayak, Vesti FM và Radio Rossiyi.
 Bên cạnh đó, buổi họp báo còn được phiên dịch sang ba thứ tiếng Anh, Pháp, Đức để thuận tiện cho các phóng viên quốc tế tác nghiệp tại chỗ.
Họp báo lớn của Tổng thống Nga là sự kiện thường niên, được tiến hành từ năm 2001. Theo thông lệ, trước hết người đứng đầu quốc gia sẽ nói về những chỉ số kinh tế và xã hội chủ chốt, sau đó các nhà báo có thể đặt câu hỏi cho Tổng thống.
Thời gian họp báo kéo dài kỷ lục là vào năm 2008, trong 4 giờ 40 phút, trong đó nhà lãnh đạo Nga đã trả lời 106 câu hỏi. Ở thời điểm đó có 1.364 nhà báo tham dự, số lượng của năm 2017 là 1.640 phóng viên.