100% đám cưới trên địa bàn quận Đống Đa đã được tổ chức văn minh

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 30/9, quận Đống Đa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (khóa XV) về việc "Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới" trên địa bàn quận.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, việc triển khai Chỉ thị số 11-CT/TU trên địa bàn quận Đống Đa đã có những chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên, tầng lớp Nhân dân. Phát huy được ý thức tự giác chấp hành của Nhân dân và vừa kế thừa được bản sắc, truyền thống, tập quán tốt đẹp của dân tộc, vừa xây dựng được những giá trị mới, văn minh, phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Bùi Huyền Mai trao tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.
Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Bùi Huyền Mai trao tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU, 100% đám cưới trên địa bàn quận đã được tổ chức theo hướng dẫn và quy định về việc tổ chức cưới văn minh. Trên 90% các cặp đôi kết hôn đã được trao giấy chứng nhận kết hôn tại UBND các phường theo đúng lễ thức, trang trọng, tiết kiệm. Các đám cưới trên địa bàn quận thực hiện theo đúng chủ trương "trang trọng - vui tươi - lành mạnh - tiết kiệm".

Hầu hết các lễ thức trong việc cưới (dạm ngõ, ăn hỏi, xin cưới, lễ cưới) được diễn ra cơ bản phù hợp điều kiện của mỗi gia đình. Các hiện tượng thách cưới, dẫn cưới rườm rà, tổ chức tiệc cưới nhiều ngày, nhiều lần với quy mô lớn đã giảm hẳn; xu hướng hạn chế khách mời, tổ chức tiệc trà, báo hỷ được phổ biến nhân rộng. Các cán bộ, đảng viên trên địa bàn quận chấp hành nghiêm chỉnh, gương mẫu đi đầu trong thực hiện tổ chức cưới cho con hay bản thân và hiện tại chưa phát hiện cán bộ, đảng viên của quận và các phường vi phạm Chỉ thị số 11- CT/TU.

Nhiều mô hình điểm về việc cưới văn minh như: Hội Liên hiệp Phụ nữ quận triển khai xây dựng "Chi hội phụ nữ văn minh" trong việc cưới, việc tang trên địa bàn quận. Đoàn thanh niên các cấp đã phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng và tổ chức mô hình "Đám cưới tập thể" cho đoàn viên thanh niên. Tổ chức 245 đám cưới tập thể cho đoàn viên, thanh niên của các cấp Đoàn cơ sở theo tinh thần nếp sống mới, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm. Từ năm 2012 đến nay, có trên 400 gia đình tiêu biểu, tổ dân phố tiêu biểu, cơ quan, đơn vị được khen thưởng về việc thực hiện nếp sống văn minh - gia đình văn hoá.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai đánh giá cao kết quả thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU trên địa bàn quận Đống Đa. Thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, cơ quan, đơn vị của quận Đống Đa tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung trong thực hiện Chỉ thị 11 của Thành ủy gắn với Chương trình 06 của Thành uỷ Hà Nội "Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025". Nâng cao nhận thức, ý thức gương mẫu, tự giác của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhằm thực hiện hiệu quả nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội trên địa bàn quận.

Ngoài ra, tiếp tục tuyên truyền, đưa nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo người dân tham gia, thực hiện. Xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, ngăn ngừa và nghiêm khắc xử lý những hành vi vi phạm nếp sống văn minh, trái với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, xử lý nghiêm đối với những trường hợp là cán bộ, đảng viên vi phạm Chỉ thị số 11. Đồng thời, hàng năm, chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị tiến hành sơ, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện để từ đó xác định nhiệm vụ cụ thể tiếp tục thực hiện tốt các Chỉ thị của T.Ư, Thành uỷ.

Nhân dịp này, quận Đống Đa đã tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần