4 nước vùng Vịnh sẵn sàng đối thoại có điều kiện với Qatar

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 30/7, Ngoại trưởng Bahrain Sheikh Khalid bin Ahmed al-Khalifa tuyên bố 4 nước thuộc khối Ả Rập sẵn sàng đối thoại để giải quyết căng thẳng ngoại giao hiện nay tại vùng Vịnh nếu Dohar nhất trí với một số yêu cầu.

Kết thúc cuộc họp kéo dài từ 29 - 30/7 ở thủ đô Manama (Bahrain), ngoại trưởng 4 nước vùng Vịnh, gồm Ả Rập Saudi, Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Ai Cập và Bahrain, đã đưa ra tuyên bố chung nêu rõ sẽ tiếp tục tẩy chay Qatar.
Ngoại trưởng Bahrain Khaled bin Khalifa phát biểu tại cuộc họp báo ngày 30/7. Ảnh: Reuters
Trong cuộc họp báo chung ngày 30/7 ở Manama, Ngoại trưởng Bahrain Khaled bin Khalifa đã trình bày bản tuyên bố chung, trong đó khẳng định 4 nước thuộc khối Ả Rập sẽ không rút lại bản yêu sách gồm 13 điểm đối với Qatar.
Phát biểu tại cuộc họp báo, ông al-Khalifa nhấn mạnh: “4 nước sẵn sàng đối thoại với Qatar với điều kiện nước này bày tỏ thiện chí chân thành sẵn sàng dừng việc hậu thuẫn chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan, đồng thời cam kết không can thiệp vào chính sách đối ngoại của các nước khác và phản hồi với 13 yêu cầu”. 

Trước đó, Ả Rập Saudi, UAE, Ai Cập và Bahrain đã đưa ra bản yêu sách gồm 13 điểm đối với Qatar.
Nhóm 4 quốc gia Ả Rập tẩy chay Qatar khẳng định rằng các biện pháp chống lại Doha được xem là "hành động chủ quyền quốc gia", phù hợp với luật pháp quốc tế. 
Trong khi đó, Ngoại trưởng Qatari Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani đã bác bỏ tuyên bố của 4 nước Ả Rập, đồng thời khẳng định các lệnh trừng phạt đối với Doha đã vi phạm luật pháp quốc tế.
Phát biểu trên kênh truyền hình Al Jazeera, ông Sheikh Mohammed nói: "Tuyên bố của cuộc họp tại Manama không có một tầm nhìn rõ ràng, đồng thời các nước đang tẩy chay Qatar vẫn khăng khăng áp đặt một "chính sách bảo thủ" và không thừa nhận đây là những hành động bất hợp pháp.
4 quốc gia vùng Vịnh trong ngày 30/7 cho biết sẽ cho phép các máy bay của Qatar sử dụng các hành lang hàng không trong trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, đáp lại tuyên bố này của 4 nước Ả Rập, Doha đã từ chối và cho rằng các nước này đang lan truyền "thông tin lừa dối".