9 nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ quận Hoàng Mai

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Sáng 4/10, BCH Đảng bộ quận Hoàng Mai khoá 4 (2021-2026) đã tiến hành Hội nghị mở rộng lần thứ 15 nhằm kiểm điểm công tác 9 tháng và bàn về giải pháp, trọng tâm hoạt động 3 tháng cuối năm 2023.

Bí thư Quận ủy Nguyễn Quang Hiếu phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh AT.
Bí thư Quận ủy Nguyễn Quang Hiếu phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh AT.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới

Báo cáo chính trị do Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Xuân Phong trình bày nhấn mạnh: 9 tháng qua, tốc độ phát triển kinh tế của quận Hoàng Mai đạt 10,42%, cao hơn 1,09% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, sản xuất kinh doanh ổn định, thu ngân sách đạt 75% kế hoạch (3.350,8/4.467,9 tỷ đồng) cân đối thu chi ngân sách được giữ vững, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của quận.

Đây là năm quận Hoàng Mai tiến hành kỷ niệm 20 năm ngày thành lập nên công tác xây dựng Đảng có nhiều nét mới cả trong lãnh đạo, chỉ đạo. 9 tháng qua, Quận ủy Hoàng Mai đã xây dựng và ban hành 8 Chỉ thị; 2 Nghị quyết; 1 Chương trình; 40 Kế hoạch; 121 Thông báo kết luận; 29 Hướng dẫn; 62 báo cáo và 600 Quyết định chỉ đạo các tổ chức Đảng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất và giao cho Ủy ban Kiểm tra giám sát việc thực hiện các kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh AT
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh AT

Đối với công tác tư tưởng, tuyên giáo, dân vận đã bám sát với thực tiễn địa phương và các hướng dẫn của Thành ủy đã tạo nên hiệu quả tích cực, được đảng viên quần chúng đánh giá cao. Các tổ chức đoàn thể của quận Hoàng Mai đều có những hoạt động đúng theo chức năng, nhiệm vụ. Công tác tổ chức cán bộ,  kiểm tra, giám sát đã bám sát vào các quy định của Đảng, ứng dụng CNTT vào công việc, tham mưu kịp thời cho Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy.

Quận Hoàng Mai đang đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập; Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, chính thức xóa 100% hộ nghèo trên địa bàn Quận; chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống các loại dịch bệnh, đặc biệt dịch sốt xuất huyết. Công tác an ninh, quốc phòng được đảm bảo, vấn đề dân sinh, đặc biệt là giáo dục có nhiều đổi mới tích cực.

Điều hành phần thảo luận, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Nguyễn Minh Tâm đề nghị các đại biểu ý kiến thẳng thắn về những tồn tại, hạn chế, những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở cấp quận, phường và các phòng, ban, đơn vị; chỉ ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan và bài học kinh nghiệm; dự báo những khả năng, những tình huống sắp tới, trước hết là từ nay đến cuối năm 2023 với tinh thần thật sự khách quan, toàn diện..

Các phát biểu đóng góp của đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh AT
Các phát biểu đóng góp của đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh AT

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng vào Báo cáo. Nhiều ý kiến về vấn đề quản lý đô thị, giải phóng mặt bằng, công tác phòng chống dịch hay những khó khăng vướng mắc trong điều hành tại các phường Hoàng Liệt, Giáp Bát… đã được Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy đã tiếp thu, trao đổi làm rõ.

9 nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Quận ủy Nguyễn Quang Hiếu nhấn mạnh đến 9 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong những tháng cuối năm. Trong đó, các cấp ủy, chính quyền, các đơn vị trong toàn quận tập trung phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 18/18 chỉ tiêu KT-XH năm 2023. Rà soát, xây dựng Kế hoạch, chỉ tiêu phát triển KT- XH năm 2024, bám sát mục tiêu, định hướng của Thành phố; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận và Kế hoạch phát triển KT- XH 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ chào mừng 20 năm Thành lập Quận. Đây là sự kiện lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Hoàng Mai trong quý IV.

Các cấp ủy cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm công tác quốc phòng, quân sự địa phương trên địa bàn quận; Chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập Khu vực phòng thủ năm 2023. Tăng cường triển khai công tác PCCC và CNCH theo Chỉ thị số 25 của Thành ủy và Chỉ thị số 31 ngày 03/10/2023 của Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai.