Anh trai chủ động kế hoạch sát hại cả nhà em gái vì món nợ 3,6 tỷ đồng?

Văn Sinh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng tại TP Thái Nguyên khiến 3 người thương vong, bước đầu động cơ phạm tội của nghi phạm đã được xác định. Với những gì đã được hé lộ, có thể thấy đối tượng đã chuẩn bị gây án rất kỹ càng, thậm chí có ý định tự tử ngay sau đó.

Nghi phạm Bùi Xuân Hồng (ảnh trái) và nạn nhân Thành đang được tích cực điều trị tại bệnh viện. Nguồn ảnh: TTXVN.
Như tin đã đưa, khoảng 18h30 ngày 14/9, Bùi Xuân Hồng (SN 1956, trú tại tổ 2, phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên) đến nhà em gái là bà Bùi Thị Hà (SN 1959, ở tổ 14, phường Chùa Hang) để giải quyết mâu thuẫn nợ nần.
Lúc này, Hồng đem theo 1 con dao nhọn trong túi quần; 1 con dao bầu và 1 khẩu súng cạc-bin chứa 3 viên đạn để trong bao đựng vợt cầu lông, cùng 1 chai xăng.
Tới nơi, trong nhà có bà Hà, ông Nguyễn Văn Thành (SN 1954, chồng bà Hà) và anh Nguyễn Thành Vương (SN 1981, là con rể bà Hà). Tại đây Bùi Xuân Hồng đã có lời nhắc về khoản tiền mà anh Vương đang nợ Hồng, dẫn đến hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát.
Cơn tức giận nổi lên, Hồng đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người anh Vương khiến anh này ngã gục xuống. Thấy vậy, bà Hà và ông Thành cùng 2 người khác trong gia đình lao vào khống chế đối tượng.
Trong lúc giằng co, Bùi Xuân Hồng đã dùng dao đâm 2 vợ chồng bà Hà, khiến người phụ nữ này tử vong sau đó. Đối tượng sau đó đã bị khống chế, bàn giao cho cơ quan công an.
Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, nguyên nhân ban đầu là do trong 2 năm 2016 và 2017, gia đình bà Hà đã vay tiền của Bùi Xuân Hồng nhiều lần với tổng số tiền 3,6 tỷ đồng nhưng đến nay vẫn không trả. Sau nhiều lần đòi nợ không thành, Bùi Xuân Hồng đã ôm hận và nảy sinh ý định giết người rồi tự tử.
Liên quan đến vụ án, sáng 15/9 thông tin từ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, bệnh nhân Nguyễn Văn Thành và Nguyễn Thành Vương vẫn đang được các bác sĩ tích cực điều trị.
Ông Nguyễn Văn Thành nhập viện lúc 19h30 ngày 14/9 với nhiều vết thương trên người ở vùng ngực, vùng bụng, khi đưa lên phòng mổ, bệnh nhân có biểu hiện khó thở, không tỉnh táo, huyết áp tụt.
Bệnh nhân được chuyển ngay lên phòng mổ. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị thủng dạ dày, thủng ruột non, đứt động mạch mạc treo ruột, đứt gần rời lá lách.
Sau khoảng 5 giờ phẫu thuật, hiện bệnh nhân đang được tích cực điều trị tại Khoa Gây mê hồi sức và vẫn phải thở máy, truyền máu, dùng thuốc trợ tim.
Trong khi đó, anh Nguyễn Thành Vương nhập viện lúc 19h20 ngày 14/9 trong tình trạng đau ngực trái, khó thở, trên người có nhiều vết thương ở vùng tay phải, vai, ngực trái... chảy nhiều máu. Vết thương ngực trái gây tràn dịch, tràn khí khoang màng phổi trái, xẹp phổi thụ động.
Sau khi tiến hành phẫu thuật, bệnh nhân đã được đưa về điều trị tại Khoa Ngoại tim mạch lồng ngực, tình trạng tạm ổn, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an tỉnh Thái Nguyên điều tra, làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần