Apple công bố doanh thu "khủng"

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Bất chấp tình hình sức khỏe của CEO Steve Jobs, hãng công nghệ Apple vẫn gây sốc với kết quả kinh doanh kỷ lục.

KTĐT - Bất chấp tình hình sức khỏe của CEO Steve Jobs, hãng công nghệ Apple vẫn gây sốc với kết quả kinh doanh kỷ lục.

Hôm qua, hãng công nghệ Apple công bố lợi nhuận ròng quý 4/2010 đạt kỷ lục 6,01 tỷ USD, cao gần gấp đôi so với cùng kỳ 2009. Doanh thu cũng vượt mọi dự báo, lên 26,74 tỷ USD.

Thành công của Apple có sự góp sức không nhỏ của các sản phẩm thời thượng năm nay là iPhone và iPad. Trong 3 tháng cuối cùng năm 2010, công ty công nghệ này đã bán được 7,33 triệu máy tính bảng iPad và 16,24 triệu điện thoại iPhone. Kể từ khi chiếc máy tính bảng ra mắt lần đầu hồi tháng 4 năm ngoái, cho đến nay Apple đã bán được khoảng 14,79 triệu iPad trên toàn thế giới.

Còn chiếc máy nghe nhạc iPod đình đám suốt cả thập kỷ vừa qua lại chứng kiến sự thụt lùi, với doanh thu quý cuối năm giảm 7% xuống còn 19,45 triệu chiếc. Apple cũng bán được 4,13 triệu máy tính Macintosh trong cùng khoảng thời gian trên.

Báo cáo doanh thu gây sốc của Apple ra mắt một ngay sau tin tức choáng váng là CEO trứ danh Steve Jobs sẽ vắng mặt để đi chữa bệnh. Chưa biết khi nào Steve Jobs sẽ hồi phục và quay lại điều hành, hãng tạm thời giao công việc cho giám đốc điều hành (COO) Timothy Cook.

Đây là lần thứ 3 CEO 55 tuổi Steve Jobs rời công việc đi chữa bệnh kể từ hồi 2004 đến nay. Hồi 2004, ông trải qua một cuộc phẫu thuật chữa trị căn bệnh ung thư tuyến tụy và đã được ghép tạng vào đầu năm 2009. Trong những cuộc họp báo gần đây, ông vẫn cố tỏ ra khỏe mạnh và không tiết lộ thêm bất cứ chi tiết nào về lần nghỉ phép này.

"Chúng tôi đã có một quý tăng trưởng vượt bậc nhờ vào doanh số bán máy tính Mac, điện thoại iPhone và máy tính bảng iPad", CEO Steve Jobs phát biểu trong cuộc họp báo công bố doanh thu. CEO này cũng hy vọng dù sắp tới ông không tiếp tục điều hành công việc, Apple sẽ vẫn tiếp tục bùng nổ với những kế hoạch mới, bao gồm việc cho ra đời chiếc điện thoại iPhone 4 do mạng di động Verizon phân phối. Apple dự đoán doanh thu quý đầu năm 2011 sẽ ở mức khoảng 22 tỷ USD.

Sau tin tức đầy lạc quan về kết quả kinh doanh, cổ phiếu của Apple lập tức tăng 1,5% lên 346,05 USD vào cuối phiên giao dịch điện tử hôm qua. Mặc dù vậy, tình hình sức khỏe của CEO Steve Jobs, linh hồn của thương hiệu quả táo cắn dở, vẫn khiến các nhà đầu tư lo lắng. Giá cổ phiếu hiện vẫn ở thấp hơn kỷ lục 348,48 USD lập được hôm thứ sáu tuần trước, sau khi tăng 60% trong năm 2009.