Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Bài học xấu từ người lớn

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Từ bé, hễ làm chuyện gì không đúng, phạm lỗi dù nhỏ, Hưng đều bị mẹ mắng chửi thậm tệ. Lớn lên một chút, cậu thấy ghét mẹ vô cùng, nhưng bà vẫn thường xuyên mắng nhiếc bằng những câu như "Cái loại mày thì làm được việc gì...".

Tinh thần bị tra tấn liên tục, khiến cậu khép kín mình lại, tránh thật xa mẹ. Đây không phải là trường hợp hiếm gặp. Tâm lý sợ hãi cha, mẹ ở trẻ nhỏ đã trở thành một hiện tượng cần cảnh báo, bởi những di chứng không bộc lộ ra ngay, mà dần hình thành trong cách ứng xử khi trẻ trưởng thành. Khi bị đánh hoặc nghe những câu mắng như: "Mày là đồ ăn hại", hay "đồ ngu"..., trẻ sẽ cảm thấy lo lắng, bị hạ thấp lòng tự trọng và cảm thấy tự ái. Nhiều người tự giải thích rằng, trẻ sẽ chẳng hiểu gì vì là trẻ con. Thực tế trẻ sẽ thấy mình ít có giá trị, thù ghét bản thân và người khác, thậm chí tin mình là kẻ bỏ đi.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng, khi thấy trẻ có biểu hiện xa lánh mình, bố mẹ nên tìm ra nguyên nhân, thay đổi cách cư xử với con. Trong việc dạy trẻ, điều quan trọng nhất là để con tôn trọng mình chứ không đem đến sự sợ hãi. Bố mẹ hãy đặt mình vào tình huống của trẻ để hiểu con và để hiểu mình hơn. Người lớn cần biết kiểm soát cảm xúc và hành vi của chính mình. Có thể chọn cách xin lỗi trẻ và trình bày nguyên do ngay sau đó. Cách ứng xử ấy giúp trẻ khi sai sẽ biết nhận lỗi và sửa chữa.

Bài học dạy dỗ con còn là tấm gương của chính cha mẹ hàng ngày, sự nghiêm khắc và tình cảm dành cho con đúng mực. Thực tế cho thấy, trẻ lớn lên trong đòn roi thường ngỗ ngược và không vâng lời, trong khi trẻ được yêu thương và dạy bảo với thái độ nghiêm khắc đúng lúc, đúng chỗ lại ngoan hơn. Điều này thể hiện cái uy của bậc cha mẹ đối với con. Những ánh mắt nghiêm nghị, những lời nói thấm thía, sâu xa có giá trị hơn gấp trăm lần những lời nhiếc mắng hay đòn roi làm trẻ sợ hãi.