An Giang:

Bắt chồng hờ đánh đập vợ con tàn nhẫn

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 21/10, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, cơ quan này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Võ Văn Nam (SN 1995, ngụ Mỹ An, huyện Chợ Mới) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Võ Văn Nam và chị N.M.H (SN 1986, ngụ huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) sống với nhau như vợ chồng tại nhà của Nam. Khoảng 14 giờ 30 phút, ngày 6/10/2023, do bực tức ghen tuông và nghi ngờ chị H. ngoại tình nên Nam đã dùng tay, chân đấm, đá nhiều cái vào người chị H. làm chị té ngã va vào giá võng gây thương tích nặng. Sau đó Nam chở chị H. đi cấp cứu tại Trạm y tế của xã, sau khi được sơ cứu vết thương thì Nam chở chị H. về nhà.

Đối tượng Võ Văn Nam tại cơ quan công an. Ảnh Công an cung cấp
Đối tượng Võ Văn Nam tại cơ quan công an. Ảnh Công an cung cấp

Không chỉ đánh đập chị H. khi ghé nhà dì ruột để chơi, Nam gặp bé V. (SN 2014) là con gái riêng của chị H. do Nam còn bực tức chuyện ghen tuông nên đã lấy móc nhôm treo quần áo đánh nhiều cái vào người của chị H. và bé V. gây thương tích.

Chị H. bị đánh dập dã man, tỉ lệ thương tích 16%. Ảnh CTV
Chị H. bị đánh dập dã man, tỉ lệ thương tích 16%. Ảnh CTV

Sau khi đưa chị H. và bé V. về nhà, Nam lại tiếp tục dùng móc nhôm treo quần áo, tay, chân đánh chị H. và dùng kéo cắt tóc của chị H. Không chịu nỗi được sự đánh đập của Nam, chị H. đã dẫn con gái bỏ về nhà mẹ ruột ở tỉnh Hậu Giang.

Thấy con gái và cháu ngoại bị Nam đánh gây thương tích nên mẹ của chị H. đã làm đơn tố cáo hành vi của Nam đến cơ quan Công an. Được biết, tỷ lệ thương tích của chị H. do Nam gây ra là 16%.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.