BIDV với hành trình “1 triệu cây xanh” tại Nghệ An

Hoàng Phạm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 22/2, tại thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), Ngân hàng BIDV Việt Nam đã tổ chức lễ phát động trồng cây trong chương trình “1 triệu cây xanh”, nhằm hưởng ứng chủ trương, đề án “1 tỷ cây xanh” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, Ủy viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng BIDV Việt Nam Trần Xuân Hoàng bày tỏ: "Việc lựa chọn địa điểm trồng cây đầu Xuân Nhâm Dần 2022 tại tỉnh Nghệ An mang nhiều ý nghĩa. Nơi đây là vùng đất "địa linh nhân kiệt", quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc thực hiện chương trình trồng cây đầu năm nhằm hưởng ứng phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ", đồng thời thể hiện tinh thần học tập và làm theo lời dạy của Bác về việc trồng cây xanh vì lợi ích lâu dài của đất nước. Trong không khí Xuân, cây lá sinh sôi, nảy nở cho chúng ta cảm xúc tươi vui, những hy vọng mới, cùng xây dựng một Việt Nam xanh, phát triển bền vững và thịnh vượng”.

Ủy viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Công đoàn BIDV Việt Nam Trần Xuân Hoàng phát biểu tại lễ phát động trồng cây.
Ủy viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Công đoàn BIDV Việt Nam Trần Xuân Hoàng phát biểu tại lễ phát động trồng cây.

Nhấn mạnh về ý nghĩa của chương trình “1 triệu cây xanh”, ông Trần Xuân Hoàng chia sẻ, bên cạnh nhiệm vụ chính trị hàng đầu về thực thi chính sách tiền tệ, thực hiện kinh doanh chất lượng, hiệu quả thì việc thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động của BIDV.

Trong đó, việc triển khai có hiệu quả các chương trình bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó biến đổi khí hậu là cam kết hướng tới phát triển bền vững của BIDV. Xuất phát từ mục đích đó, phát huy tinh thần cả nước chung sức, đồng lòng, hưởng ứng Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về trồng mới và chăm sóc 1 tỷ cây xanh, BIDV đã triển khai chương trình trồng “1 triệu cây xanh”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu cùng đơn vị tổ chức tiến hành phát động trồng mới 6.500 cây phòng hộ ven biển tại thị xã Hoàng Mai
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu cùng đơn vị tổ chức tiến hành phát động trồng mới 6.500 cây phòng hộ ven biển tại thị xã Hoàng Mai

Chương trình “1 triệu cây xanh” của BIDV hướng tới các mục tiêu chính: Trồng rừng phòng hộ; trồng rừng đặc dụng phủ xanh đất trống, đồi trọc; trồng cây phân tán ở các khu đô thị và vùng nông thôn, góp phần bảo vệ môi trường và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Được biết, từ khi phát động chương trình “1 triệu cây xanh" đến nay, BIDV đã thực hiện trồng cây tại nhiều địa phương, như Gia Lai, Đắk Lắk, Hà Tĩnh, Nghệ An, Vườn Quốc gia Ba Vì… với tổng số trên 13.000 cây xanh. Hiện, BIDV đang tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình “1 triệu cây xanh” trong năm 2022 và hướng tới mục tiêu trồng mới và chăm sóc "1 triệu cây xanh" trong cả nước giai đoạn 2021-2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu, Chủ tịch Công đoàn BIDV Việt Nam Trần Xuân Hoàng trồng cây tại lễ phát động
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu, Chủ tịch Công đoàn BIDV Việt Nam Trần Xuân Hoàng trồng cây tại lễ phát động

Tại lễ phát động này, BIDV Việt Nam đã phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An, Sở NN&PTNT Nghệ An, Tỉnh đoàn Nghệ An và thị xã Hoàng Mai trực tiếp tổ chức trồng mới 6.500 cây xanh tại khu vực ven biển xã Quỳnh Liên. Với kỳ vọng những “lá chắn” này sẽ góp phần tích cực trong việc bảo vệ hệ sinh thái ven biển, ngăn việc sạt lở, phòng chống mưa bão...

Nhân dịp này, BIDV Việt Nam đã trao tặng 10 suất quà cho 10 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Quỳnh Liên (thị xã Hoàng Mai).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần