Biểu tình tại Tunisia đòi dẫn độ cựu tổng thống

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Hãng thông tấn chính thức của Tunisia (TAP) cho biết ngày 15/4, khoảng 300 người đã tụ tập trước trụ sở Đại sứ quán Arập Xêút ở Tunis nhằm kêu gọi dẫn độ cựu Tổng thống nước này Zine El Abidine Ben Ali về nước xét xử.

KTĐT - Hãng thông tấn chính thức của Tunisia (TAP) cho biết ngày 15/4, khoảng 300 người đã tụ tập trước trụ sở Đại sứ quán Arập Xêút ở Tunis nhằm kêu gọi dẫn độ cựu Tổng thống nước này Zine El Abidine Ben Ali về nước xét xử.

Ông Ben Ali đã sang tị nạn tại Arập Xêút từ tháng Một sau làn sóng biểu tình rầm rộ đòi chấm dứt 23 năm cầm quyền của ông.

Cuộc biểu tình mới nhất hôm 15/4 xảy ra sau khi Bộ trưởng Tư pháp Lazhar Karoubi Chebbi thông báo chính quyền Tunisia đã chuẩn bị 18 cáo buộc chống lại ông Ben Ali.

Bộ trưởng Chebbi cho biết việc lập hồ sơ pháp lý này sẽ tạo điều kiện dẫn độ ông Ben Ali về nước. Trước đó, Tunisia đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với cựu Tổng thống Ben Ali cùng vợ và các thành viên gia đình ông.

Đây là lần đầu tiên nhà chức trách Tunisia công bố đầy đủ cáo trạng các tội danh mà ông Ben Ali sẽ phải đối mặt nếu ông này bị dẫn độ về nước./.