Bình Dương: Hàng nghìn gia đình dự lễ Vu Lan báo hiếu

Duy Chí
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 13/8 (tức 16/7 âm lịch), tại Hoa viên nghĩa trang Bình Dương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu. Hàng nghìn gia đình từ khắp nơi đã đến dự.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Lộc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lộc Hà đã đến dự, thắp hương, thực hiện nghi thức tưởng niệm, tri ân hương linh Mẹ Việt Nam Anh hùng đang an nghỉ tại hoa viên, cầu siêu cho hương linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn do Covid-19…

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương dâng hương tại lễ Vu Lan.
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương dâng hương tại lễ Vu Lan.

Sau phần nghi thức, hòa thượng Thích Huệ Thông - Chánh Thư ký Văn phòng II Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương đã có bài nói chuyện về ý nghĩa và tính nhân văn của đại lễ Vu Lan báo hiếu.

Đại lễ Vu Lan vừa là nét văn hóa dân tộc, vừa đạo lý để những người con luôn ghi nhớ công lao sinh dưỡng của các bậc cha mẹ mà không ngừng lao động, học tập, phấn đấu vươn lên thành người hữu ích, là cách báo hiếu mỗi ngày. Hòa thượng Thích Huệ Thông căn dặn, trước các cám dỗ, thị phi, tranh giành… mỗi người con phải biết rèn luyện, kiềm chế bản thân trước các suy nghĩ, hành động nông nỗi, lầm lạc, có thể dẫn đến mang tội mà dừng lại để giữ trọn chữ hiếu với cha mẹ!

Đại lễ Vu Lan báo hiếu đã trở thành truyền thống hàng năm được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương chọn tổ chức tại Hoa viên nghĩa trang Bình Dương. Buổi lễ thu hút hàng nghìn gia đình trong và ngoài nước có người thân đang an nghỉ tại Hoa viên đã về dự trực tiếp hoặc trực tuyến; cùng chư tăng thực hiện nghi thức tri ân báo hiếu, trai đàn cầu quốc thái dân an, thể hiện lòng thành kính với ông bà, cha mẹ và truyền thống văn hóa dân tộc…