Bình Phước: Giết người vì bị đòi nợ

TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong lúc nói chuyện, giữa 2 người xảy ra cãi vã dẫn đến đánh nhau. Lúc này Mỹ chạy ra sau chòi nhặt đá và lấy con dao vừa ném đá vào người Tú vừa đuổi chém nạn nhân.

Ngày 4/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã bắt giam Nguyễn Văn Mỹ (SN 1982, ngụ thôn 4, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước), để lập hồ sơ xử lý hành vi “giết người”. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Tú (SN 1989, ngụ thôn 5, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng).
 Đối tượng Nguyễn Văn Mỹ, kẻ chém chết anh Tú vì bị đòi nợ.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Mỹ và anh Tú cùng đi cạo mủ cao su thuê. Do Mỹ còn nợ anh Tú một số tiền công cạo mủ, nên vào khoảng 13h30 chiều 2/7, anh Tú nhờ anh Lục Văn Nghĩa SN 1999, ngụ xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng) chở vào chòi rẫy của Mỹ tại xã Đoàn Kết để đòi tiền.
Trong lúc nói chuyện, giữa 2 người xảy ra cãi vã dẫn đến đánh nhau. Lúc này Mỹ chạy ra sau chòi nhặt đá và lấy con dao vừa ném đá vào người Tú vừa đuổi chém nạn nhân. Mặc dù anh Tú đã ngã xuống đất, nhưng Mỹ vẫn dùng dao chém thêm nhiều nhát vào vùng đầu anh Tú khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Mỹ chạy về xã Thọ Sơn (huyện Bù Đăng) lẩn trốn trong một nghĩa trang.
Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bù Đăng phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi và bàn giao thi thể nạn nhân vào chiều 3/7 cho gia đình tổ chức mai táng. Đến trưa 4/7, lực lượng chức năng bắt được đối tượng Mỹ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần