Bulgaria sẽ phủ quyết đề xuất cấm vận dầu Nga nếu không được miễn trừ

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bulgaria sẽ không ủng hộ kế hoạch cấm nhập khẩu dầu mỏ từ Nga của Liên minh châu Âu (EU) nếu nước này không nhận được sự miễn trừ.

Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Assen Vassilev. Ảnh: Euractiv
Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Assen Vassilev. Ảnh: Euractiv

"Lập trường của chúng tôi rất rõ ràng. Nếu một số quốc gia được miễn trừ, chúng tôi cũng muốn có quyền miễn trừ," Reuters dẫn lời Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Assen Vassilev hôm 8/5, đề cập đến đề xuất cấm mua dầu Nga trong gói trừng phạt thứ sáu của EU đối với Moscow.

"Nếu không, chúng tôi sẽ không ủng hộ các biện pháp trừng phạt. Nhưng tôi không mong đợi điều đó, dựa trên các cuộc đàm phán vào lúc này," Phó Thủ tướng Vassilev nói thêm.

Hôm 8/5, EU đã tiến gần hơn trong việc thông qua các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Nga liên quan đến chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine, nhưng dự kiến có thêm các cuộc đàm phán vào ngày 9/5 để tìm ra cách đảm bảo các quốc gia đang phụ thuộc vào năng lượng của Nga có thể đối phó.

Tuần trước, Ủy ban châu Âu (EC) đưa ra đề xuất gói trừng phạt thứ sáu đối với Moscow, trong đó hầu hết các thành viên EU sẽ ngừng nhập khẩu dầu từ Nga vào cuối năm nay. Nhưng một số quốc gia thành viên, đặc biệt là Hungary, yêu cầu miễn trừ cho họ không phải áp dụng lệnh cấm hoặc được hỗ trợ để thoát khỏi sự phụ thuộc lâu dài vào dầu thô của Nga.

Hungary, Slovakia và Cộng hòa Czech không giáp biển. Các nước này đều phụ thuộc nhiều vào dầu thô của Nga được vận chuyển qua các đường ống thời Liên Xô.

Các nguồn tin EU hôm 6/5 cho biết EC đã đề xuất những thay đổi trong lệnh cấm vận dầu Nga được đưa ra ban đầu để ba nước có thêm thời gian chuyển nguồn cung cấp năng lượng. Bulgaria sau đó cũng đưa ra yêu cầu được miễn trừ nhưng chưa được EU chấp nhận.

Phó Thủ tướng Vassilev nhấn mạnh rằng Bulgaria cũng cần phải được miễn trừ vì nhà máy lọc dầu duy nhất của họ tại cảng Burgas thuộc biển Đen cần thời gian để nâng cấp các cơ sở khử lưu huỳnh trước khi chuyển sang chỉ xử lý dầu thô không phải của Nga.

Nhà máy lọc dầu Neftochim Burgas, thuộc sở hữu của LUKOIL - công ty năng lượng đa quốc gia Nga, là nhà cung cấp nhiên liệu chính ở Bulgaria, quốc gia nghèo nhất trong khối 27 thành viên. Hiện tại, một nửa lượng dầu công ty xử lý đến từ Nga.

“Nếu Bulgaria không được miễn trừ, biện pháp trừng phạt mới của EU với dầu mỏ Nga sẽ gây ra những rủi ro nghiêm trọng về môi trường hoặc buộc nhà máy lọc dầu quốc gia giảm hoạt động. Điều này sẽ tạo ra thâm hụt và làm tăng giá nhiên liệu hơn nữa,” ông  Vassilev lưu ý thêm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần