Cá chết nổi trắng hồ ở trung tâm TP Đà Nẵng do nắng nóng kéo dài?

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đến trưa 12/6, tình trạng cá chết nhiều, nổi trắng hồ Thạc Gián (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) tiếp tục diễn ra khiến người dân lo lắng.

Cá chết nổi trắng hồ Thạc Gián.
Theo những người dân sống ở khu vực bờ hồ Thạc Gián, hiện tượng cá chết đã xảy ra từ chiều tối 10/6. Theo quan sát, cá chết chủ yếu là cá rô phi. Tại các cửa xả của hồ, cá chết nổi nhiều và bốc mùi hôi thối.
Theo lãnh đạo Công ty Thoát nước và xử lý nước thải (Công ty Thoát nước) Đà Nẵng, nguyên nhân cá chết ở hồ Thạc Gián do thời tiết nắng nóng kéo dài. Hiện công nhân đang khẩn trương vớt và thu gom cá chết đi tiêu hủy.
Trong khi đó, nhiều người dân lại hoài nghi nguyên nhân cá chết là do nguồn nước thải đổ vào hồ Thạc Gián, chứ chưa hẳn vì thời tiết nắng nóng kéo dài.  
Công nhân vớt, thu gom cá chết đi tiêu hủy.
Liên quan đến vụ việc, tháng 3/2019 vừa qua, ông Huỳnh Uy Dũng (còn gọi Dũng “lò vôi”) - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đại Nam có đề xuất phương án thí điểm xử lý làm sạch nguồn nước tại hồ Thạc Gián theo công nghệ vi sinh. Tuy nhiên sau đó, ông Dũng tạm dừng thí điểm vì cho rằng không tìm được tiếng nói chung với chính quyền TP Đà Nẵng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần