Chặng đường 15 năm phát triển Đông y tại quận Hoàng Mai

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 4/4, Quận ủy Hoàng Mai tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 4/7/2008 của Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa X về “Phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới” trên địa bàn quận.

Vươn thuốc nam của Viện Y học cổ truyền Quân đội (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai). Ảnh: HM
Vươn thuốc nam của Viện Y học cổ truyền Quân đội (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai). Ảnh: HM

Báo cáo tổng kết nhận định, 15 năm qua, Quận ủy Hoàng Mai đã thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển ngành Đông y và Hội Đông y các cấp trong tình hình mới.

Ngành y tế, Hội Đông y quận Hoàng Mai và các phường đã chủ động tuyên truyền, vận động tập hợp, động viên những người làm nghề y học cổ truyền (YHCT) cống hiến tài năng và kinh nghiệm vào công tác phòng bệnh và chữa bệnh cho Nhân dân; tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh, nghiên cứu khoa học, khôi phục và phát triển nguồn dược liệu, góp phần đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn toàn quận.

Nhìn lại chặng đường 15 năm

Ban Quân dân y Hoàng Mai đã phối hợp với các bệnh viện (Bệnh viện YHCT Quân đội, Bệnh viện U bướu phóng xạ, bệnh viện Bưu điện, Bệnh viện Bạch Mai…) tổ chức khám bệnh, chữa bệnh miễn phí cho trên 15.000 lượt thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, nạn nhân nhiễm chất độc hóa học dioxin, những người có hoàn cảnh khó khăn… trên địa bàn quận.

Đồng thời đào tạo miễn phí các khóa học xoa bóp, bấm huyệt cho trên 40 hội viên Hội Người mù quận Hoàng Mai, góp phần tháo gỡ khó khăn, hội nhập cộng đồng cho người khuyết tật của quận.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong nhận định: “Cấp ủy các cấp đã làm tốt khâu tuyên truyền để người dân hiểu hơn về giá trị của YHCT và nền Đông y Việt Nam". Ảnh: TA
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong nhận định: “Cấp ủy các cấp đã làm tốt khâu tuyên truyền để người dân hiểu hơn về giá trị của YHCT và nền Đông y Việt Nam". Ảnh: TA

Hằng năm, Hội Chữ thập đỏ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của Hoàng Mai đã tổ chức khám bệnh, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho trên 1.000 người có hoàn cảnh khó khăn.

Từ năm 2020 đến nay, Hội Đông y Hoàng Mai đã hợp tác với Tổng Công ty Vĩ Long triển khai Đề án của Bộ Y tế về chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho người thu nhập thấp được sử dụng miễn phí máy hiệu ứng nhiệt giảm đau, chữa thoái hóa xương khớp, liệt, đau dây thần kinh ngoại biên.

Tiêu biểu như lương y Nguyễn Lân - nguyên Chủ tịch Hội Đông y Hoàng Mai đã sử dụng thuốc Đông y kết hợp với bấm huyệt điều trị phục hồi chức năng sau tai biến mạch máu; bác sĩ Trần Đức Hồng - nguyên Chủ tịch Hội đã sử dụng thuốc Đông y kết hợp với thuốc Nam chữa ung thư ống dẫn mật sau khi phẫu thuật.

Hội Đông y quận Hoàng Mai đã tuyên truyền vận động hội viên và Nhân dân tích cực trồng cây thuốc Nam tại gia đình, vừa là cây thuốc vừa là rau ăn; mỗi hội viên đều trồng từ 5 - 10 cây thuốc. Tiêu biểu là bác sĩ Trần Đức Hồng - nguyên Chủ tịch Hội Đông y quận đã trồng được trên 40 loại cây thuốc tại nhà và nghiên cứu tìm ra biện pháp trồng cây thuốc bằng chậu hoa, thùng xốp đặt ở sảnh, ở ban công nhà để vận động Nhân dân cùng thực hiện

Hội Đông y Hoàng Mai đã báo cáo 3 bài thuốc gia truyền của các lương y hành nghề lâu năm uy tín trên địa bàn quận với Hội Đông y TP và T.Ư Hội Đông y Việt Nam: Thuốc thấp của ông lang Sửu; thuốc chữa viêm tắc động mạch chi của ông lang Trưởng, Viện Đông y T.Ư do lương y Nguyễn Văn Thuân - Chi hội Hoàng Văn Thụ thừa kế; thuốc chữa viêm tai giữa của PGS.TS Lê Lương Đống.

Cho đến nay, Hội Đông y quận Hoàng Mai có 28 phòng chẩn trị YHCT có đăng ký hành nghề khám chữa bệnh bằng Đông y. Trong đó có chữa bệnh bằng các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc như xoa bóp bấm huyệt, châm cứu chiếm tỷ lệ 40%, gồm các loại bệnh: Đau đầu, cảm cúm, đau lưng, đau thần kinh tọa, đau mỏi cơ khớp, ho hen phế quản, đau dạ dày… tỷ lệ khỏi và đỡ đạt 75%, không có trường hợp nào tai biến đáng tiếc xảy ra.

Trong thời gian qua, số lượt người được khám và chữa bệnh bằng YHCT ngày một tăng; từ năm 2013 đến hết năm 2022, các cơ sở y tế trên địa bàn quận đã khám và điều trị cho trên 152.000 lượt người bằng YHCT.

Cho đến nay Hội Đông y quận Hoàng Mai có 28 phòng chẩn trị YHCT có đăng ký hành nghề khám chữa bệnh bằng đông y. 14/14 trạm y tế phường đều có phòng khám Đông Y riêng với 08 bác sĩ và 29 y sĩ YHCT. 

Trong đó có chữa bệnh bằng các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc như xoa bóp bấm huyệt, châm cứu chiếm tỷ lệ 40%, gồm các loại bệnh: Đau đầu, cảm cúm, đau lưng, đau thần kinh tọa, đau mỏi cơ khớp, ho hen phế quản, đau dạ dày… tỷ lệ khỏi và đỡ đạt 75%, không có trường hợp nào tai biến đáng tiếc xảy ra. 

Hiện có 9/14 trạm y tế phường của quận xây dựng và có vườn thuốc Nam đủ tiêu chuẩn với trên 40 loại cây thuốc để làm dược liệu phục vụ việc chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân và giới thiệu với Nhân dân phát triển phong trào trồng cây thuốc Nam tại hộ gia đình.

"Hơn ai hết đảng viên, quần chúng Hoàng Mai hiểu được giá trị của Đông y và YHCT” - Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ. Ảnh: HM
"Hơn ai hết đảng viên, quần chúng Hoàng Mai hiểu được giá trị của Đông y và YHCT” - Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ. Ảnh: HM

Vai trò của cấp ủy, chính quyền

Trưởng ban Tuyên giáo quận Hoàng Mai Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ: “Là một trong ba quận, huyện của Thủ đô, bị dịch Covid-19 bùng phát mạnh  nhưng nhờ làm tốt phát triển nền Đông y và Hội Đông y nên quận Hoàng Mai đã cơ bản khống chế được tình hình, bảo vệ sức khỏe của Nhân dân. Hơn ai hết đảng viên, quần chúng Hoàng Mai hiểu được giá trị của Đông y và YHCT”.

Đánh giá về việc thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa X về “Phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong nhận định: “Cấp ủy các cấp đã làm tốt khâu tuyên truyền để người dân hiểu hơn về giá trị của YHCT và nền Đông y Việt Nam để cùng chính quyền chung tay bảo tồn và phát triển. Các cơ sở y tế Hoàng Mai đã làm tốt khâu điều trị, chữa bệnh cho người dân theo phương pháp YHCT, phát triển được tốt cả vườn thuốc Nam lẫn đội ngũ nhân sự”.

Theo đó, quận đã chú trọng đầu tư các nguồn lực từ ngân sách Nhà nước để thực hiện tốt các mục tiêu phát triển ngành Đông y và Hội Đông y các cấp. Tạo điều kiện thuận lợi để Hội Ðông y hoạt động và phát triển, góp phần tích cực vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ Nhân dân.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần