Chiêm ngưỡng 32 địa điểm lưu trú của các đội tuyển tại World Cup 2022

Huy Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 32 đội tuyển tham dự World Cup 2022 sẽ đóng quân tại các địa điểm khác nhau, điểm chung duy nhất chính là sự sang trọng, dịch vụ 5 sao cùng các sân tập được bố trí tốt nhất có thể.

Chủ nhà Qatar chọn khách sạn Al Aziziyah Boutique là nơi đóng quân. Khách sạn sang trọng này dựa lưng vào không gian xanh của Công viên Aspire và nhìn vào chúng ta có thể dễ dàng bị nhầm với một lâu đài kiểu Pháp. Nơi đây sở hữu tới 139 phòng nghỉ, phòng gym được trang bị đầy đủ cùng hồ bơi ngoài trời và trong nhà cũng như spa. (Ảnh: The Torch Hospitality).
Chủ nhà Qatar chọn khách sạn Al Aziziyah Boutique là nơi đóng quân. Khách sạn sang trọng này dựa lưng vào không gian xanh của Công viên Aspire và nhìn vào chúng ta có thể dễ dàng bị nhầm với một lâu đài kiểu Pháp. Nơi đây sở hữu tới 139 phòng nghỉ, phòng gym được trang bị đầy đủ cùng hồ bơi ngoài trời và trong nhà cũng như spa. (Ảnh: The Torch Hospitality).
Tuyển Hà Lan chọn ở khách sạn St Regis. Đây là một khách sạn đẳng cấp với 335 phòng và một bể bơi tiêu chuẩn Olympic để các cầu thủ thư giãn, giảm bớt căng thẳng khi đôi chân mệt mỏi. (Ảnh: Marriott).
Tuyển Hà Lan chọn ở khách sạn St Regis. Đây là một khách sạn đẳng cấp với 335 phòng và một bể bơi tiêu chuẩn Olympic để các cầu thủ thư giãn, giảm bớt căng thẳng khi đôi chân mệt mỏi. (Ảnh: Marriott).
Chiêm ngưỡng 32 địa điểm lưu trú của các đội tuyển tại World Cup 2022 - Ảnh 1
Nhà thi đấu bóng ném Duhail
Chiêm ngưỡng 32 địa điểm lưu trú của các đội tuyển tại World Cup 2022 - Ảnh 2
Khách sạn Hyatt Recency Oryx Doha
 

Tuyển Senegal chọn nhà thi đấu bóng ném Duhail làm địa điểm cư trú. Nhà thi đấu bóng ném Duhail được khai trương chính thức vào năm 2014. Nơi đây là  địa điểm thi đấu với tiêu chuẩn Olympic nằm ngay sát Al Tarfa và Duhail. Trong khi đó, tuyển Ecuador ở khách sạn Hyatt Recency Oryx Doha. Khách sạn này là địa điểm ở gần sân bay quốc tế Hamad. Địa điểm này có 400 phòng cùng nhiều tiện ích khác như bể sục, phòng gym và hồ bơi ngoài trời.

Tuyển Anh chọn ở khách sạn Al Warka. Khách sạn này nằm gần ven biển Al Wakrah, và chỉ mất 25 phút để đến với vùng trung tâm. HLV Gareth Southgate và Liên đoàn bóng đá Anh đã quyết định đưa đội ra xa Doha hơn, để tập trung vào thử thách phía trước. 
Tuyển Anh chọn ở khách sạn Al Warka. Khách sạn này nằm gần ven biển Al Wakrah, và chỉ mất 25 phút để đến với vùng trung tâm. HLV Gareth Southgate và Liên đoàn bóng đá Anh đã quyết định đưa đội ra xa Doha hơn, để tập trung vào thử thách phía trước. 
Chiêm ngưỡng 32 địa điểm lưu trú của các đội tuyển tại World Cup 2022 - Ảnh 3
Khách sạn AlRayyan Doha
Chiêm ngưỡng 32 địa điểm lưu trú của các đội tuyển tại World Cup 2022 - Ảnh 4
Khách sạn Kempinski
 

Tuyển Iran ở khách sạn AlRayyan Doha. Khách sạn này có lối đi thẳng tới trung tâm mua sắm Qatar, trang bị đầy đủ hồ bơi ngoài trời, phòng gym để giữ cho đội bóng này luôn có thể trạng tốt nhất cho các trận đấu sắp tới. Tuyển Mỹ chọn khách sạn Kempinski là nơi ở. Đây là địa điểm nằm trên một hòn đảo nhân tạo và được đánh giá là một trong những khách sạn sang trọng, xa hoa bậc nhất Doha.

Tuyển Xứ Wales chọn khách sạn Delta tại rung tâm TP Doha làm địa điểm đóng quân. Đây là một trong những khách sạn mới ở Doha. (Ảnh: Marriott).
Tuyển Xứ Wales chọn khách sạn Delta tại rung tâm TP Doha làm địa điểm đóng quân. Đây là một trong những khách sạn mới ở Doha. (Ảnh: Marriott).
Tuyển Argentina chọn ký túc xá của Đại học Qatar. Đây là địa điểm khiêm tốn hơn so với các đội bóng khác, khuôn viên Đại học Qatar có thể không cung cấp tất cả các tiện nghi, dịch vụ sang trọng như các khách sạn khác, nhưng một cơ sở yên tĩnh là thứ mà Lionel Messi và các đồng đội cần để giành được danh hiệu World Cup thứ ba của họ. (Ảnh: Qatar University).
Tuyển Argentina chọn ký túc xá của Đại học Qatar. Đây là địa điểm khiêm tốn hơn so với các đội bóng khác, khuôn viên Đại học Qatar có thể không cung cấp tất cả các tiện nghi, dịch vụ sang trọng như các khách sạn khác, nhưng một cơ sở yên tĩnh là thứ mà Lionel Messi và các đồng đội cần để giành được danh hiệu World Cup thứ ba của họ. (Ảnh: Qatar University).
Chiêm ngưỡng 32 địa điểm lưu trú của các đội tuyển tại World Cup 2022 - Ảnh 5
Khách sạn Ezdan Palace
Chiêm ngưỡng 32 địa điểm lưu trú của các đội tuyển tại World Cup 2022 - Ảnh 6
Khu nghỉ dưỡng Murwab ở bãi biển Sealine
 

Tuyển Ba Lan chọn ở khách sạn Ezdan Palace. Bể bơi khổng lồ và spa của khách sạn sẽ là thứ Robert Lewandowski và các đồng đội của mình cần để thư giãn và chuẩn bị cho các trận đấu. Tuyển Ả rập Xê út chọn ở khu nghỉ dưỡng Murwab ở bãi biển Sealine. Đây là không gian yên tĩnh, có quãng đường cách 45 phút di chuyển so với trung tâm Doha.

Tuyển Mexico lựa chọn khu nghỉ dưỡng Murwab ở Simaisma làm nơi ở. Nơi đây cách Doha 25 phút di chuyển.
Tuyển Mexico lựa chọn khu nghỉ dưỡng Murwab ở Simaisma làm nơi ở. Nơi đây cách Doha 25 phút di chuyển.
Chiêm ngưỡng 32 địa điểm lưu trú của các đội tuyển tại World Cup 2022 - Ảnh 7
Chiêm ngưỡng 32 địa điểm lưu trú của các đội tuyển tại World Cup 2022 - Ảnh 8
Chiêm ngưỡng 32 địa điểm lưu trú của các đội tuyển tại World Cup 2022 - Ảnh 9
Chiêm ngưỡng 32 địa điểm lưu trú của các đội tuyển tại World Cup 2022 - Ảnh 10
 

Tuyển Pháp chọn tổ hợp khu nghỉ dưỡng và spa Al Messila làm nơi đóng quân. Đây là địa điểm lý tưởng cho tuyển Pháp để tránh xa khỏi rắc rối từ ống kính truyền thông khi tổ hợp này nằm ở trên một ốc đảo yên bình. : Tuyển Tunisia chọn khách sạn Wyndham Grand Doha ở bãi biển Vịnh Tây làm nơi ở. Nơi đây gần với trung tâm mua sắm Doha và ga tàu điện ngầm. Sở hữu 278 phòng nghỉ, cùng đầy đủ các tiện nghi khác.

Trong khi đó, Tuyển Úc chọn học viện New Aspire làm nơi ở. Giống tuyển Argentina, Úc quyết định ở trong các khu nhà ở được xây dựng có chủ đích dành cho các vận động viên thay vì các khách sạn hào nhoáng ở trung tâm Doha. Tuyển Đan Mạch chọn khu nghỉ dưỡng và spa Retaj Salwa làm nơi ở. Khu nghỉ dưỡng này nằm trên cửa ngõ vào Qatar và cách trung tâm Doha 30 phút di chuyển. Khách sạn có 168 phòng nghỉ và biệt thự.

Cũng giống Argentina,  tuyển Tây Ban Nha cũng chọn Đại học Qatar làm nơi ở. Dù vậy địa điểm đóng quân của Tây Ban Nha nằm ở khuôn viên khác trong ngôi trường này.
Cũng giống Argentina,  tuyển Tây Ban Nha cũng chọn Đại học Qatar làm nơi ở. Dù vậy địa điểm đóng quân của Tây Ban Nha nằm ở khuôn viên khác trong ngôi trường này.
Chiêm ngưỡng 32 địa điểm lưu trú của các đội tuyển tại World Cup 2022 - Ảnh 11
Chiêm ngưỡng 32 địa điểm lưu trú của các đội tuyển tại World Cup 2022 - Ảnh 12
 

Tuyển Nhật Bản lựa chọn ở khách sạn Radísson Blu Doha. Đây là một trong những khách sạn lâu đời nhất của Doha.  Tuyển Costa Rica ở khách sạn dusitD2 Salwa Doha. Địa điểm này chỉ cách trung tâm thành phố Doha 20 phút di chuyển.

 Tuyển Đức chọn ở khu nghỉ dưỡng Zulal Wellness. Đây là khu nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe lớn nhất tại Qatar.
 Tuyển Đức chọn ở khu nghỉ dưỡng Zulal Wellness. Đây là khu nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe lớn nhất tại Qatar.
Chiêm ngưỡng 32 địa điểm lưu trú của các đội tuyển tại World Cup 2022 - Ảnh 13
Chiêm ngưỡng 32 địa điểm lưu trú của các đội tuyển tại World Cup 2022 - Ảnh 14
Chiêm ngưỡng 32 địa điểm lưu trú của các đội tuyển tại World Cup 2022 - Ảnh 15
 

Tuyển Bỉ chọn lựa khu nghỉ dưỡng Hilton Salwa làm nơi ở. Sở hữu bãi biển riêng dài 3.5km, Hilton Salwa là nơi lý tưởng để các cầu thủ Bỉ nghỉ ngơi giữa các trận đấu. Tuyển Canada ở khách sạn Century Marina Lusail. Khách sạn này nằm ở trung tâm thành phố Lusail, cách Bảo tàng Quốc gia của Qatar một quãng đi bộ ngắn. Tuyển Ma Rốc chọn khách sạn Wyndham Doha West Bay làm nơi ở, đây là nơi cách trung tâm TP Doha không xa.

Tuyển Croatia chọn khách sạn Hilton Doha làm nơi ở. Đây là khách sạn 5 sao với sự nhộn nhịp, sang trọng hàng đầu.
Tuyển Croatia chọn khách sạn Hilton Doha làm nơi ở. Đây là khách sạn 5 sao với sự nhộn nhịp, sang trọng hàng đầu.
Chiêm ngưỡng 32 địa điểm lưu trú của các đội tuyển tại World Cup 2022 - Ảnh 16
Khách sạn và spa Westin Doha
Chiêm ngưỡng 32 địa điểm lưu trú của các đội tuyển tại World Cup 2022 - Ảnh 17
Khách sạn Bayan Tree Doha 
 

Tuyển Brazil chọn tổ hợp khách sạn và spa Westin Doha làm nơi cư trú, đây là địa điểm khá gần trung tâm Doha. Tuyển Cameroon ở khách sạn Bayan Tree Doha.

Tuyển Serbia đóng quân ở khách sạn Rixos Gulf Doha. Đây là một khách sạn mới được xây dựng vào thời điểm bắt đầu vòng loại World Cup.
Tuyển Serbia đóng quân ở khách sạn Rixos Gulf Doha. Đây là một khách sạn mới được xây dựng vào thời điểm bắt đầu vòng loại World Cup.
Tuyển Thụy Sĩ ở khách sạn Le Royal Méridien Doha. Khách sạn này sang trọng với không gian được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp quyến rũ từ  những năm 1960 của vùng duyên hải Pháp.
Tuyển Thụy Sĩ ở khách sạn Le Royal Méridien Doha. Khách sạn này sang trọng với không gian được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp quyến rũ từ  những năm 1960 của vùng duyên hải Pháp.
Chiêm ngưỡng 32 địa điểm lưu trú của các đội tuyển tại World Cup 2022 - Ảnh 18
Khách sạn Al Samriya Autograph
Chiêm ngưỡng 32 địa điểm lưu trú của các đội tuyển tại World Cup 2022 - Ảnh 19
Khách sạn Le Méridien
Chiêm ngưỡng 32 địa điểm lưu trú của các đội tuyển tại World Cup 2022 - Ảnh 20
Khách sạn DoubleTree
 

Tuyển Bồ Đào Nha sẽ ở khách sạn Al Samriya Autograph, đây là một khách sạn mới được khai trương trong tháng 10 vừa qua với 60 phòng và 27 biệt thự. Tuyển Hàn Quốc chọn khách sạn Le Méridien, đây là địa điểm gần với khách sạn Delta - nơi đóng quân của các tuyển thủ xứ Wales. Tuyển Ghana ở khách sạn DoubleTree. Khách sạn này gần với sân nhà của đội bóng hay nhất Qatar hiện tại - Al Sadd.

Tuyển Uruguay chọn khách sạn Pullman Doha là nơi đóng quân. Đây là một khách sạn mới được xây dựng đặc biệt cho kì World Cup 2022.
Tuyển Uruguay chọn khách sạn Pullman Doha là nơi đóng quân. Đây là một khách sạn mới được xây dựng đặc biệt cho kì World Cup 2022.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần