Chính thức bị luận tội, Tổng thống Hàn Quốc bị phế truất

Hà Phương (Theo Yonhap)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Hôm nay (10/3), Tòa án Hiến pháp sẽ ra một quyết định lịch sử đối với việc luận tội Tổng thống Hàn Quốc.

Ngay sau khi có phán quyết bà Park Geun-hye sẽ phải rời Nhà Xanh, thị trường chứng khoán Hàn Quốc cuối phiên đã bật tăng.

Theo kết quả này, Hàn Quốc sẽ tổ chức một cuộc bầu cử Tổng thống trong vòng 60 ngày sau đó. 

Phán quyết trên của quyền Chánh án Lee Jung-mi được diễn ra ngay tại Tòa án Hiến pháp và truyền hình trực tiếp trên cả nước. Như vậy, bà Park Geun-hye là vị Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc bị luận tội và buộc phải từ chức.

 Người dân xuống đường trong khi Tòa tuyên luận tội bà Park. 

Quyền Chánh án Lee Jung-mi tuyên bố luận tội Tổng thống Hàn Quốc, theo đó bà Park Geun-hye sẽ bị phế truất và rời khỏi Nhà Xanh và đối mặt với cuộc chiến pháp lý khó khăn, dai dẳng hơn liên quan đến cáo buộc tham nhũng. 

Quyền chánh án Lee Jung-mi tuyên bố Tổng thống Park Geun-hye và bà Choi Soon-sil có liên quan tới quá trình thành lập và hoạt động của hai quỹ phi lợi nhuận Mir và K-Sports gây tranh cãi.

Tổng thống Park Geun-hye bị tuyên bố vi phạm pháp luật khi cho phép bà Choi Soon-sil tham gia vào công việc nội bộ quốc gia, trong khi không nắm giữ vai trò quan trọng trong nội các. Đặc biệt bà Park đã để lộ nhiều tài liệu mật nhà nước cho bà Choi.

Quyền chánh án Lee Jung-mi tuyên bố cáo buộc về trách nhiệm của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye không phụ thuộc vào phán quyết của Tòa án Hiến pháp.

Trong phán quyết do Quyền chánh án Lee Jung-mi công bố, Tòa án Hiến pháp nhận thấy không có bằng chứng về sự vi phạm của bà Park đối với tự do báo chí. 

Quyền chánh án Lee Jung-mi hy vọng bản phán quyết hôm nay sẽ chấm dứt tình trạng chia rẽ trên chính trường Hàn Quốc. 

 Quyền chánh án Lee Jung-mi bắt đầu buổi phán quyết 

Trước khi phiên tòa diễn ra, Đảng cầm quyền và đối lập tuyên bố, họ sẽ chấp nhận mọi phán quyết từ Tòa án Hiến pháp về số phận của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.

 

“Dù phán quyết của Tòa Hiến pháp có được hoan nghênh hay không, song chúng tôi sẽ không thay đổi lập trường trong việc tôn trọng và tuân theo phán quyết cuối cùng này”, Nghị sĩ Chung Woo-Taik, lãnh đạo đảng Hàn Quốc tự do cầm quyền tuyên bố.

 Cả nước chờ đợi phán quyết cuối cùng của Tòa án Hiến pháp về số phận của Tổng thống Hàn Quốc.

Các đảng đối lập cũng kêu gọi giới chính trị chấp nhận mọi phán quyết mà Tòa án Hiến pháp đưa ra, mặc dù vậy, các đảng đối lập vẫn hy vọng Tòa sẽ ra phán quyết luận tội Tổng thống Park Geun-hye. “Tòa án Hiến pháp nên đưa ra một phán quyết về việc luận tội để giúp chính trị trong nước vượt qua mọi bất ổn và kịp bình thường hóa công việc trọng đại của quốc gia”, Nghị sĩ Choo Mi-ae, lãnh đạo đảng Dân chủ đối lập cho biết.

Trong khi đó, Nghị sĩ Park Jie-won, lãnh đạo đảng Nhân dân cũng cho biết, họ sẽ chấp nhận mọi phán quyết của Tòa án Hiến pháp, song bày tỏ hy vọng tòa sẽ đưa ra phán quyết có lợi nhất cho đất nước. Ngoài ra, đảng Bareun được thành lập bởi hơn 30 nghị sĩ tách ra khỏi đảng Hàn Quốc tự do cầm quyền tuyên bố, họ sẽ từ chức, nếu Tòa án Hiến pháp bác bỏ quyết định luận tội.

Như vậy, nếu có ít nhất 6/8 thẩm phán tòa án ủng hộ quyết định luận tội bà Park của quốc hội, nhà lãnh đạo này sẽ chính thức bị bãi nhiệm. Trong trường hợp phán quyết bất lợi đối với bà Park, Hàn Quốc sẽ tiến hành bầu cử tổng thống mới trong vòng 2 tháng tới. Bà Park có thể bị truy tố vì những cáo buộc hình sự liên quan đến vụ bê bối sau khi bị tước hết quyền lực. Còn ngược lại, bà Park được phục chức và làm hết nhiệm kỳ (tháng 2/2018). Bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 20/12 như kế hoạch ban đầu.

Phán quyết trên sẽ khép lại cuộc chiến pháp lý kéo dài 3 tháng qua nhưng nhiều khả năng dẫn đến phản ứng mạnh từ cả phe ủng hộ và chống bà Park. Hồi tháng 12/2016, Quốc hội đã thông qua đề xuất luận tội Tổng thống Park với cáo buộc một loạt sai phạm, như tống tiền, nhận hối lộ, lạm quyền, rò rỉ bí mật chính phủ... Đáp lại, bà Park khẳng định không làm gì sai nhưng xin lỗi vì đặt niềm tin vào người bạn thân Choi Soon-sil.