Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, làm việc tại Israel

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Chuyến thăm, làm việc của Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn tại Israel nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác xây dựng, hoạch định chính sách phát triển KT-XH; phát huy chức năng, vai trò cơ quan dân cử trong giám sát việc thực thi chính sách...

Thực hiện kế hoạch đối ngoại năm 2022 của TP Hà Nội và nhận lời mời của Hội đồng, Chính quyền Thủ đô các nước, từ ngày 14/9 đến 23/9/2022, Đoàn đại biểu Thủ đô Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng Đoàn ĐB Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn dẫn đầu đã tới thăm và làm việc tại Israel, Anh và Ai-len.

Tham gia Đoàn công tác có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức; Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn; lãnh đạo Ban Đô thị, Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND TP; lãnh đạo các sở, ngành TP.

Chuyến thăm và làm việc nhằm mục đích tăng cường, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng, hoạch định chính sách phát triển KT-XH; phát huy chức năng, vai trò của cơ quan dân cử trong giám sát việc thực thi chính sách; công tác tổ chức bộ máy chính quyền; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, hợp tác trên các lĩnh vực quản lý, phát triển đô thị, kinh tế đô thị, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng thành phố thông minh, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, KH-KT, công tác bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử văn hóa...

Đoàn đại biểu Thủ đô Hà Nội do Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn dẫn đầu đã làm việc với ông Haim Bibas - Thị trưởng TP Modi'in, Chủ tịch Liên đoàn các chính quyền địa phương của Israel
Đoàn đại biểu Thủ đô Hà Nội do Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn dẫn đầu đã làm việc với ông Haim Bibas - Thị trưởng TP Modi'in, Chủ tịch Liên đoàn các chính quyền địa phương của Israel

Trong hai ngày 14 - 15/9, Đoàn đại biểu Thủ đô Hà Nội đã thăm và làm việc với Chính quyền TP Modi'in Maccabim Reut, Hội đồng TP Tel Aviv, Phòng Thương mại Israel - Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel và một số doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tại Israel…

Tại TP Modi'in Maccabim Reut, tiếp và làm việc với Đoàn có ông Haim Bibas - Thị trưởng TP Modi'in, Chủ tịch Liên đoàn các chính quyền địa phương của Israel. Cùng dự buổi làm việc Đại sứ Việt Nam tại Israel Lý Đức Trung.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cảm ơn sự đón tiếp của Chính quyền TP Modi'in và cá nhân ngài Haim Bibas, đồng thời đánh giá cao những bước phát triển trong quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam - Israel những năm qua; khẳng định quan điểm coi trọng mối quan hệ giữa Việt Nam - Israel, mối quan hệ giữa Thủ đô Hà Nội với các TP của Israel và cho rằng đây là cơ sở, nền tảng để các TP tập trung đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới. Qua chuyến thăm lần này, TP Hà Nội mong muốn Liên đoàn các chính quyền TP của Israel sẽ đóng vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa TP Hà Nội và các địa phương của Israel trên nhiều lĩnh vực như viễn thông, khoa học kỹ thuật, tài chính, công nghiệp, thành phố thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, chuyển giao công nghệ, xử lý ô nhiễm không khí, xử lý nước thải và rác thải...

Thị trưởng TP Modi'in Haim Bibas hoan nghênh chuyến thăm của Đoàn và cho rằng: TP Hà Nội và các TP của Israel cần tiếp tục tăng cường hợp tác hữu nghị, cùng trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm giải quyết các vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển đô thị, nhất là những lĩnh vực truyền thống của hai nước. Sau khi trao đổi, giới thiệu những nét chính của TP Modi’in, ông Haim Bibas khẳng định sẽ hợp tác, chia sẻ với TP Hà Nội về những kinh nghiệm trong xây dựng thành phố thông minh và những thế mạnh của Modi’in như phát triển hạ tầng, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo…

Đoàn đại biểu Thủ đô Hà Nội làm việc với Hội đồng TP Tel Aviv
Đoàn đại biểu Thủ đô Hà Nội làm việc với Hội đồng TP Tel Aviv

Tiếp đó, thăm và làm việc với Hội đồng TP Tel Aviv, ông Leor Shapira - Chủ tịch Hội đồng TP đã chủ trì tiếp và Hội đàm với Đoàn công tác. Tại buổi Hội đàm, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, hữu nghị của Hội đồng, Chính quyền TP Tel Aviv. Đồng chí nhấn mạnh, Việt Nam và Israel chuẩn bị hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1993 - 2023), do đó chuyến thăm lần này của Đoàn đại biểu TP Hà Nội nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa hai TP, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa Hà Nội và Tel Aviv. Đoàn công tác TP Hà Nội mong muốn trao đổi kinh nghiệm với Hội đồng TP Tel Aviv về các lĩnh vực như: Xây dựng thành phố thông minh, khởi nghiệp sáng tạo, nông nghiệp công nghệ cao, tăng cường hợp tác, xúc tiến đầu tư, du lịch, thương mại và thiết lập kênh thông tin trao đổi giữa hai TP để mối quan hệ hữu nghị, hợp tác đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn tin tưởng Hà Nội và Tel Aviv hoàn toàn có đầy đủ tiềm năng và cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm, đồng thời mong muốn Hà Nội và Tel Aviv có thể tiến tới ký kết Bản ghi nhớ quan hệ hợp tác giữa hai TP, làm cơ sở để triển khai các hoạt động cụ thể góp phần tăng cường, thúc đẩy quan hệ hợp tác hai bên ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả cao.

Ông Leor Shapira - Chủ tịch Hội đồng TP Tel Aviv bày tỏ vui mừng được đón Đoàn đại biểu Thủ đô Hà Nội đến thăm và làm việc với Hội đồng TP Tel Aviv. Ông Leor Shapira chúc mừng về những kết quả đã đạt được trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế xã hội của TP Hà Nội trong những năm qua, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục cùng Hội đồng, Chính quyền TP Tel Aviv thúc đẩy mối quan hệ giữa hai TP bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Chủ tịch Hội đồng TP Tel Aviv tán thành với những đề nghị của Chủ tịch HĐND TP Hà Nội về việc thiết lập kênh thông tin giữa hai TP để làm cơ sở để triển khai các hoạt động cụ thể, góp phần tăng cường, thúc đẩy quan hệ hợp tác hai bên ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất; đồng thời trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm trong tổ chức, điều hành và giải quyết các vấn đề đặt ra trong phát triển, nhất là đối với các TP lớn như Hà Nội và Tel Aviv.

Tại Hội đàm, hai bên cũng trao đổi, giới thiệu về cơ cấu tổ chức bộ máy chính quyền, các kinh nghiệm trong hoạt động của cơ quan dân cử như việc ban hành các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, hoạt động giám sát và các lĩnh vực cụ thể cần quan tâm.

Đoàn công tác làm việc với Phòng Thương mại Israel - Việt Nam
Đoàn công tác làm việc với Phòng Thương mại Israel - Việt Nam

Cũng tại TP Tel Aviv, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã chủ trì buổi làm việc với Phòng Thương mại Israel - Việt Nam (IVC) và một số doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tại Tel Aviv.

Tiếp và làm việc với Đoàn có bà Einat Halevi Levin - Chủ tịch IVC. IVC là một tổ chức phi lợi nhuận, hướng tới sự phát triển các dự án kinh doanh và tăng cường hoạt động thương mại, giao dịch giữa hai quốc gia. Trong thời gian qua, IVC duy trì mối quan hệ thường xuyên với Đại sứ quán Việt Nam tại Tel Aviv và Đại sứ quán Israel tại TP Hồ Chí Minh; cung cấp các dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin, thúc đẩy các hoạt động hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp Israel và Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội đã giới thiệu về tình hình phát triển KT-XH của TP Hà Nội và khẳng định, chính quyền TP đang tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, kêu gọi sự tham gia của các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt các cơ quan, đối tác của Israel. Chính quyền TP Hà Nội sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các nhà đầu tư, trong đó có Israel có thể đầu tư, kinh doanh lâu dài, ổn định tại Hà Nội. Chủ tịch HĐND TP Hà Nội cũng đề nghị Phòng Thương mại Israel - Việt Nam sẽ là cầu nối thúc đẩy mối quan hệ hợp tác và giới thiệu, hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại vào Hà Nội.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn và các đại biểu thăm Trung tâm đổi mới sáng tạo Peres
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn và các đại biểu thăm Trung tâm đổi mới sáng tạo Peres

Bên cạnh đó, Đoàn công tác đã dành thời gian thăm và làm việc với Trung tâm đổi mới sáng tạo Peres - Peres Center for Peace and Innovation. Đây là trung tâm được thành lập từ năm 1996 do cố Tổng thống Israel Simon Peres sáng lập. Tại đây, Đoàn trao đổi, tìm hiểu các kinh nghiệm trong phát triển, ứng dụng các công nghệ khoa học kỹ thuật và lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo.

Tiếp đó, Đoàn thăm và làm việc tại Công ty Watergen, khảo sát mô hình và công nghệ xử lý, cung cấp nước sạch; thăm một số hệ thống công trình hạ tầng, giao thông công cộng, bảo vệ môi trường của Tel Aviv.

Đoàn công tác thăm, làm việc tại Công ty Watergen
Đoàn công tác thăm, làm việc tại Công ty Watergen

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Israel, Đoàn đại biểu TP Hà Nội cũng đến thăm và làm việc với cán bộ, công nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Israel. Tiếp và làm việc với đoàn có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại Nhà nước Israel Lý Đức Trung

Tại buổi làm việc, Đại sứ Việt Nam tại Israel đã trao đổi, giới thiệu về các lĩnh vực, các cơ hội hợp tác đầu tư giữa Israel - Việt Nam và cho rằng: Tiềm năng hợp tác giữa Israel và Hà Nội là rất lớn, nhất là trong lĩnh vực phát triển đô thị, bảo vệ môi trường, xây dựng thành phố thông minh, khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao và giao lưu, tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật giữa các TP.

Đoàn đại biểu Thủ đô Hà Nội làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Israel
Đoàn đại biểu Thủ đô Hà Nội làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Israel

Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn thông báo tình hình KT-XH của Thủ đô và cảm ơn sự phối hợp của Đại sứ quán thời gian qua. Đồng thời, bày tỏ mong muốn Đại sứ quánViệt Nam tại Israel tiếp tục quan tâm, phối hợp tăng cường quảng bá hình ảnh của Thủ đô Hà Nội với bạn bè quốc tế; thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa TP Hà Nội với các địa phương của Israel; giúp TP Hà Nội tăng cường xúc tiến đầu tư, trao đổi, hợp tác trong các lĩnh vực.