Chuyên gia nhận định gì về chiến thắng của Tổng thống Putin?

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chuyên gia quân sự Nga Alexey Leonkov nhận định, trong nhiệm kỳ mới của Tổng thống Vladimir Putin, từ năm 2024-2030, Nga sẽ ưu tiên phát triển công nghệ quân sự, thay cho việc “chạy đua vũ trang”.

Tổng thống Vladimir Putin đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 8 của Liên bang Nga từ ngày 15-17/3. Ảnh: Tass
Tổng thống Vladimir Putin đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 8 của Liên bang Nga từ ngày 15-17/3. Ảnh: Tass

Bình luận về kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Nga diễn ra từ ngày 15-17/3, các chuyên gia Nga nhận định, chiến thắng của ông Putin sẽ bảo đảm chắc chắc chắn cho sự trỗi dậy của kinh tế và kỹ thuật quân sự của Moscow trong bối cảnh đang có nhiều thay đổi địa chính trị toàn cầu.

Ngày 17/3, Tổng thống Vladimir Putin đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 8 của Liên bang Nga, mở ra cánh cửa cho nhiệm kỳ tổng thống kéo dài 6 năm tiếp theo. 

Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC), sau khi kiểm 99,43% số phiếu bầu, ứng cử viên độc lập Vladimir Putin giành được 87,32% số phiếu ủng hộ. Về thứ hai là ứng cử viên Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) Nikolai Kharitonov, giành được 4,32% số phiếu bầu. Tiếp sau là ứng cử viên Vladislav Davankov của đảng “Những Con người Mới” nhận được 3,79% số phiếu bầu, và cuối cùng là ứng cử viên của đảng Dân chủ Tự do (LDPR) Leonid Slutsky nhận được 3,19% số phiếu bầu.

Tổng thống Putin đã vạch ra chiến lược tranh cử trong một loạt phát biểu và phỏng vấn công khai, trong đó nêu bật những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Nga những năm qua và những mục tiêu cần đạt được trong 6 năm tới.

Khi đọc Thông điệp Liên bang ngày 29/2, Tổng thống Putin tiếp tục nêu ra tầm nhìn cho nước Nga trong những năm tiếp theo, nhấn mạnh vào nhiệm vụ cải thiện đời sống người dân.

Theo đài Sputnik, các chuyên gia kinh tế và quân sự Nga đưa ra dự báo về một số chính sách có thể được Tổng thống Putin thực hiện trong nhiệm kỳ thứ 5 từ năm 2024-2030.

Quân đội: “Chạy đua phát triển công nghệ” thay cho “Chạy đua vũ trang”

Theo chuyên gia quân sự Nga Alexey Leonkov, trong nhiệm kỳ mới, Tổng thống Putin chắc chắc sẽ tiếp tục đầu tư cho lĩnh vực công nghệ quân sự.

Ông cho hay: "Chính phủ Nga sẽ dành ưu tiên nhiều hơn trong việc phát triển công nghệ quân sự bởi chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine đã chứng minh, đối thủ của Nga đang tìm mọi cách để đánh bại các hệ thống vũ khí hiện đại của nước này. Chính vì vậy, Nga đặt mục tiêu phát minh được một “công nghệ thần kỳ” có khả năng đem lại lợi thế cho quân đội nước này trong bất kỳ hoạt động quân sự nào".

Trong Thông điệp Liên bang hôm 29/2 vừa qua, ông Putin đã chỉ trích phương Tây đang kéo Nga vào một cuộc chạy đua vũ trang, nhấn mạnh rằng những hành động tương tự đã được sử dụng để chống lại Liên Xô vào những năm 1980.

Chuyên gia Leonkov nhận định, Nga chắc chắn sẽ không rơi vào cái bẫy này một lần nữa, thay vào đó, Moscow sẽ tập trung đầu tư nhằm cạnh tranh về công nghệ quân sự với phương Tây.

Theo ông Leonkov, công nghệ quân sự của Nga hiện vượt xa phương Tây trên một số lĩnh vực, như các loại vũ khí siêu thanh, máy bay không người lái thế hệ mới và thiết bị tác chiến điện tử (EW).

Theo vị chuyên gia này, ngành công nghiệp quốc phòng Nga sẽ trải qua quá trình hiện đại hóa công nghệ liên quan đến việc tăng quy mô lực lượng vũ trang quốc gia lên tới 1,5 triệu người trong 6 năm tới.

Ông Leonkov kỳ vọng rằng các lực lượng lục quân, không quân và hải quân Nga sẽ sớm nhận được một loại vũ khí siêu thanh thế hệ mới hiện đại hơn. Bên cạnh đó, các cực lượng vũ trang Nga cũng có khả năng nhận thêm nhiều hệ thống phòng không S-500 hiện đại hơn, hệ thống tác chiến điện tử, pháo và đạn dược có độ chính xác cao cũng như vũ khí dựa trên các nguyên tắc vật lý mới.

Đẩy mạnh hợp tác kinh tế với các nước BRICS

Giới chuyên gia cho rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã tạo cơ hội thuận lợi để Nga đa dạng hóa quan hệ thương mại với khu vực Nam bán cầu, gồm các quốc gia ở châu Phi, Mỹ Latinh và các nước đang phát triển ở châu Á.

“Nền kinh tế Nga đã vượt qua Đức về sức mua tương đương và thay thế nước này trở thành nền kinh tế lớn thứ năm trên thế giới” - Tổng thống Putin khẳng định trong cuộc phỏng vấn với Tổng giám đốc tập đoàn truyền thông Rossiya Segodnya Dmitry Kiselev đầu tháng này.

Theo người đứng đầu Điện Kremlin, nền kinh tế Nga cần phải thay đổi cấu trúc để hoạt động hiệu quả hơn bất chấp áp lực từ các lệnh cấm vận của phương Tây.

Nga và các nước thành viên BRICS đang đẩy nhanh tiến trình thoát khỏi sự phụ thuộc vào đồng USD. Ảnh: Chinadaily
Nga và các nước thành viên BRICS đang đẩy nhanh tiến trình thoát khỏi sự phụ thuộc vào đồng USD. Ảnh: Chinadaily

Bên cạnh đó, Moscow và các nước thành viên Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) đã đẩy nhanh tiến trình thoát khỏi sự phụ thuộc vào đồng USD, vốn từ lâu đã trở thành công cụ trừng phạt của Mỹ trong thương mại toàn cầu.

Chuyên gia Paul Goncharoff, giám đốc công ty tư vấn Goncharoff cho biết: “Nga hiện là quốc gia dẫn đầu BRICS trong việc phi đô la hóa do các lệnh trừng phạt của phương Tây cùng với lệnh cấm Moscow truy cập hệ thống SWIFT”.

Theo chuyên gia Goncharoff, quyết định của phương Tây phong tỏa tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga liên quan đến chiến dịch quân sự tại Ukraine đã trở thành lời cảnh tỉnh đối với nhiều quốc gia.

"Nga hiện không chỉ là nền kinh tế lớn nhất ở châu Âu mà còn là thành viên quan trọng của nhiều diễn đàn đa phương như BRICS, Liên minh kinh tế Á-Âu, ASEAN, Khu vực thương mại tự do lục địa châu Phi, Hợp tác vùng Vịnh, Thị trường chung phía Nam (Mercosur) và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải" - chuyên gia Goncharoff cho hay.

Vị chuyên gia lưu ý thêm rằng Nga đã tăng cường quan hệ với các nước có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất thế giới - những nền kinh tế chiếm phần lớn động lực tăng trưởng toàn cầu.

Các nền kinh tế mới nổi đang thể hiện khả năng phục hồi và linh hoạt đáng kể, đặc biệt nhất là BRICS đã vượt qua nhóm G7, các quốc gia công nghiệp hóa trên thế giới, khi xét về tỷ trọng trong tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu tính theo sức mua tương đương (PPP) .

Từ tháng 1/2024, nhóm BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) đã tăng lên 10 thành viên sau khi kết nạp thêm các thành viên mới gồm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ả Rập Saudi, Ethiopia, Ai Cập và Iran.