Đối thoại giữa người đứng đầu quận Bắc Từ Liêm với Nhân dân:

Cơ hội lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hội nghị đối thoại không chỉ giúp lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm có cơ hội lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của người dân mà lãnh đạo quận còn mong muốn được tiếp nhận những giải pháp từ hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân và DN, tổ chức trên địa bàn.

Chiều 24/10, quận Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị Đối thoại giữa Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND quận với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn năm 2022.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà đã báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 9 tháng đầu năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.

Với tinh thần cởi mở, thẳng thắn và trách nhiệm, tại hội nghị đối thoại đã có 9 đại biểu nêu ý kiến, phản ánh về các vấn đề dân sinh bức xúc trên địa bàn. Các ý kiến tập trung kiến nghị lãnh đạo quận quan tâm chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quan tâm cấp số nhà, xây dựng trường học.

Bí thư Quận ủy quận Bắc Từ LiêmVũ Hà phát biểu tại hội nghị đối thoại.
Bí thư Quận ủy quận Bắc Từ LiêmVũ Hà phát biểu tại hội nghị đối thoại.

Một số đại biểu đề nghị quận quan tâm giải quyết tình trạng dự án đầu tư công do quận làm chủ đầu tư còn chậm tiến độ, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là ảnh hưởng đến an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; sớm quan tâm hoàn thành tuyến đường Hoàng Tăng Bí – Phố Viên, tuyến đường nghĩa trang phường Thượng Cát nối khu công nghiệp Nam Thăng Long đi đường Vành đai 4 thực hiện từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn dở dang; quan tâm đến việc quản lý đô thị, nhà chung cư...

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng đề nghị các cấp có thẩm quyền chỉ đạo các cơ quan liên quan, chủ đầu tư sớm hoàn thành tuyến đường Hoàng Tăng Bí – Phố Viên, tuyến đường nghĩa trang phường Thượng Cát nối khu công nghiệp Nam Thăng Long đi đường Vành đai 4 thực hiện từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn dở dang; quan tâm đến việc quản lý đô thị, quản lý nhà chung cư... Đại biểu cũng đề nghị quận tiếp tục đề nghị các cơ quan chức năng của TP, quận quan tâm hơn đến việc xây dựng trường học tại phường Xuân Đỉnh để giải quyết dứt điểm tình trạng phải học sinh đi học trái tuyến như hiện nay...

Trên cơ sở ý kiến của đại diện MTTQ, các hội đoàn thể chính trị- xã hội và Nhân dân tại hội nghị, lãnh đạo quận đã phát biểu tiếp thu, trả lời từng nội dung và đề nghị UBND quận chỉ đạo các phòng, ban, ngành, phường tiếp thu, rà soát, trả lời và giải quyết theo thẩm quyền. Đối với các ý kiến, kiến nghị liên quan đến chính sách thuộc thẩm quyền của Trung ương, TP, UBND quận tổng hợp, đề xuất với TP xem xét, giải quyết.

Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị.
Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị.

Bí thư Quận ủy Vũ Hà cho biết, hội nghị đối thoại không chỉ giúp lãnh đạo quận có cơ hội lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của người dân mà những người đứng đầu quận còn mong muốn được tiếp nhận giải pháp từ hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân và các DN, tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Từ đó, tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Qua đó, Bí thư Quận ủy Vũ Hà đề nghị UBND quận chỉ đạo các đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện tốt 6 nhiệm vụ. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 62-NQ/QU của Quận ủy. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận. Tập trung các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch, phát triển đô thị; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai; tăng cường giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường.

Nâng cao chất lượng GD&ĐT; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho trường học công theo tiêu chí chuẩn quốc gia, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng, cơ quan, đơn vị đi đôi với phát triển kinh tế. Thực hiện tốt an sinh và phúc lợi xã hội; giải quyết các vấn đề lao động, việc làm và đào tạo nghề…