Cổ phiếu chip Nvidia tăng bùng nổ, chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hai chỉ số Dow Jones và S&P 500 tiếp tục lập đỉnh mới trong ngày thứ Sáu, khi giới đầu tư phấn khích với đà tăng chóng mặt của cổ phiếu hãng chip Nvidia.

Chứng khoán Mỹ tiếp tục lập kỷ lục mới trong ngày 23/2. Ảnh: AP
Chứng khoán Mỹ tiếp tục lập kỷ lục mới trong ngày 23/2. Ảnh: AP

Theo CNBC, chốt phiên ngày 23/2, chỉ số S&P 500 cộng 0,03%, chốt ở mức 5.088,8 điểm. Trong phiên, có thời điểm chỉ số này lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua mốc 5.100 điểm.

Chỉ số Dow Jones cũng tăng 62,42 điểm, tương đương tăng 0,16%, lập mức kỷ lục mới với 39.131,53 điểm.

Riêng chỉ số Nasdaq Composite sụt 0,28%, về mức 15.996,82 điểm. Trong phiên, có lúc chỉ số đạt mức cao nhất 52 tuần.

Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ cùng hoàn tất tuần giao dịch khởi sắc, trong đó S&P 500 tăng 1,66%, Nasdaq Composite cộng 1,4% và Dow Jones leo dốc 1,3%.

Lực đẩy chính trên sàn Phố Wall trong tuần này là tâm lý hưng phấn của nhà đầu tư với các cổ phiếu có liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Đặc biệt, cổ phiếu hãng sản xuất chip Nvidia nhảy vọt tới 16% trong phiên ngày thứ Năm sau khi hãng công bố kết quả kinh doanh quý 4/2023 vượt xa dự báo.

Trong phiên ngày thứ Sáu, cổ phiếu Nvidia có thời điểm tăng 4,9%, đưa giá trị vốn hóa thị trường vượt qua mốc 2.000 tỷ USD lần đầu tiên trong lịch sử. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/2, cổ phiếu Nvidia cộng 0,4%.

Đà phục hồi mạnh mẽ không chỉ tập trung ở nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hoá lớn Magnificent 7 - vốn được coi là trung tâm của xu hướng AI - mà còn lan rộng sang nhiều nhóm cổ phiếu khác. 

Theo dữ liệu mới từ Charles Schwab, các nhà giao dịch ngày càng lạc quan hơn về thị trường chứng khoán và nền kinh tế Mỹ.

Khảo sát tâm lý nhà giao dịch hàng quý của công ty Charles Schwab cho thấy 53% nhà đầu tư lạc quan về thị trường chứng khoán trong quý 1/ 2024. Con số này tăng mạnh so với mức 32% trong cuộc khảo sát vào quý 4/2023 và là tỷ lệ cao nhất kể từ năm 2021.

Khoảng 48% nhà giao dịch tin rằng Mỹ sẽ tránh được suy thoái kinh tế, cao hơn nhiều so với mức 23% trong cuộc khảo sát vào quý 4 năm ngoái của Charles Schwab.

Theo số liệu được công bố ngày 23/2, tăng trưởng của ngành dịch vụ Mỹ được đẩy nhanh trong tháng 1, khi lượng đơn hàng và số lượng việc làm mới trong lĩnh vực này cùng tăng.

Tuy nhiên, tin tích cực về kinh tế cũng đồng nghĩa với khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khó có thể giảm lãi suất nhanh và nhiều trong năm nay - yếu tố có thể gây bất lợi cho giá cổ phiếu.

Theo giám đốc Dec Mullarkey của công ty SLC Management, đà tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế, nhất là thị trường lao động, có thể giúp Fed cảm thấy thoải mái hơn trong việc giữ lãi suất cao trong thời gian dài hơn.

“Fed đã phát tín hiệu sẽ kiên nhẫn và muốn có thêm dữ liệu để khẳng định nền kinh tế đã cân bằng, từ đó mới có thể điều chỉnh lãi suất” - ông Mullarkey nhận dịnh với Reuters.

Dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME cho thấy khả năng Fed bắt đầu giảm lãi suất vào tháng 6 là gần 53%, từ mức 66% trong phiên trước. Hồi đầu tháng này, thị trường còn cho rằng xác suất Fed tiến hành đợt giảm lãi suất đầu tiên vào tháng 3 là 62%.

Trong khi đó, Thống đốc Fed Philip Jefferson ngày 22/2 nói ông dự đoán Fed sẽ bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ trong năm nay. Tuy nhiên, quan chức Fed không đưa ra thời gian biểu cụ thể vì ông nhận thấy vẫn còn một số rủi ro đối với triển vọng này.

Trước đó, hôm 22/2, chỉ số S&P 500 ghi nhận phiên giao dịch tốt nhất kể từ tháng 1/2023, trong khi Nasdaq Composite có phiên tăng mạnh nhất kể từ tháng 2/2023. 

Mùa báo cáo kết quả kinh doanh tiếp tục với việc cổ phiếu Block tăng 16,1% sau khi công bố doanh thu quý 4/2023 vượt kỳ vọng của Phố Wall. Cổ phiếu Carvana tăng 32,1% sau khi nhà bán lẻ ô tô cũ ghi nhận năm có lãi đầu tiên trong lịch sử.