Công an An Giang nỗ lực đảm bảo an toàn cho công tác bầu cử

Hồng Lĩnh - Quỳnh Như
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công an tỉnh An Giang vừa tổ chức Hội nghị Sơ kết 15 ngày đầu thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

 Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang phát biểu tại Hội nghị.
Qua 15 ngày đầu thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã đạt nhiều kết quả nổi bật, đáng ghi nhận. Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phong trào tố giác hành vi nhập cảnh trái phép, vi phạm các quy định về phòng, chống dịch đến từng hộ dân, với mục tiêu mỗi người dân là một chiến sĩ trên “mặt trận phòng, chống dịch”.
Kết quả đạt được trong công tác đấu tranh với tội phạm, gồm: Tội phạm hình sự được kiểm chế đáng kể, xảy ra giảm 25% (6/8 vụ) so với thời gian liền kề, đặc biệt là làm rõ 2/2 vụ (100%) án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; triệt xóa, xử lý nghiêm nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội (74 điểm); đã phát hiện bắt giữ được nhiều vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy (13 vụ), thu gom thử test nhiều đối tượng ma túy (phát hiện 191 đối tượng dương tính); công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm, môi trường đạt kết quả tích cực; kiểm tra chặt chẽ các cơ sở ngành nghề kinh doanh có điều kiện ANTT, đã phát hiện nhiều xe mô tô cầm cố không đủ điều kiện theo quy định…
 Toàn cảnh hội nghị.
Tại hội nghị, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã triển khai nhiệm vụ cụ thể đến các lực lượng liên quan, yêu cầu các lực lượng cần nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung trấn áp tội phạm có tổ chức, cho vay nặng lãi, đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm kinh tế, tội phạm sử dụng công nghệ cao và triệt xóa hiệu quả các tụ điểm tệ nạn xã hội; Chấp hành nghiêm pháp luật trong tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố; Phát huy vai trò, hiệu quả của lực lượng cơ sở trong quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, tuần tra, kiểm soát ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép để phòng, chống dịch bệnh lây lan trên địa bàn, với mục tiêu bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần