Công an Bình Dương giáng chức, điều chuyển công tác Đại úy hành hung phụ nữ

Việt Hùng - Lâm Thiện
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 1/6, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5/2022, Đại tá Ngô Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết Ban giám đốc Công an tỉnh này đã thống nhất giáng chức, điều chuyển công tác đối với Đại úy Trần Xuân Phương.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương thông tin trong buổi họp báo.
Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương thông tin trong buổi họp báo.

Trước đó, vào chiều 12/4, trên mạng xã hội xuất hiện một video ghi lại cảnh xô xát của một nhóm người gồm cả nam và nữ. Người đàn ông trong clip là Đại úy Trần Xuân Phương, Đội phó thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06, Công an Bình Dương), chính là người đã đánh một người phụ nữ khi xảy ra cự cãi với người phụ nữ.

Theo đó sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 11/4, trên đường An Thạnh 14, phường An Thạnh.  Chị N.T. cho biết, khi chị đi xe về nhà mẹ ruột thì thấy trong hẻm có 2 ô tô đậu chiếm lối đi, Chị N.T đã tìm chủ xe và yêu cầu di chuyển xe để vào trong thì chủ xe cùng một số người đàn ông đang tổ chức tiệc trong hẻm bước ra cự cãi. Lời qua tiếng lại hai bên đã xảy ra xô xát.

Nhóm người đàn ông cùng chủ xe đã lao vào đánh chị N.T. Thời điểm này, một số người hàng xóm chạy lại can ngăn cũng bị nhóm người đàn ông này đánh. Trong số những người đánh chị N.T có Đại úy Phương. Sự việc này đều được camera hành trình của xe ô tô ghi lại. Sau khi xảy ra xô xát, ông Phương cũng đã nhận thấy hành vi của mình không chuẩn mực và có đến nhà chị xin lỗi.

Trước thông tin xôn xao trên mạng xã hội, chiều 13/4, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định tạm đình chỉ công tác trong thời gian 30 ngày đối với Đại úy Trần Xuân Phương, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ để xử lý theo quy định.

Đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho hay, sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc này, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo phòng (PC06) họp kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với cán bộ của đơn vị. Đại úy Trần Xuân Phương được xác định có liên quan trực tiếp đến vụ việc xô xát, vi phạm quy định của ngành.