Cử tri huyện Hoài Đức quan tâm đến hạ tầng và tiêu chí để huyện trở thành quận

Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 5/10, Tổ đại biểu HĐND TP gồm Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Duy Hoàng Dương và Bí thư Huyện ủy Hoài Đức Nguyễn Xuân Đại đã tiếp xúc cử tri huyện Hoài Đức sau Kỳ họp thứ 2, HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của TP.

Buổi tiếp xúc cử tri được tổ chức trực tiếp tại UBND huyện và kết nối trực tuyến tới điểm cầu 20 xã, thị trấn với sự tham gia của gần 400 cử tri trên địa bàn Hoài Đức.
Tại buổi tiếp xúc, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Duy Hoàng Dương đã thông tin tới cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 2, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 và trả lời những kiến nghị của cử tri trước kỳ họp. Đa số các cử tri đồng tình về kết quả Kỳ họp thứ 2 HĐND TP.
Bên cạnh đó, các cử tri huyện Hoài Đức đã kiến nghị một số vấn đề như: Triển khai tuyến đường vành đai 3.5; đề án đầu tư, xây dựng huyện thành quận; chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn, đưa trạm xử lý nước thải Vân Canh – Sơn Đồng đi vào hoạt động…
 Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri của Tổ Đại biểu HĐND TP ở điểm cầu trung tâm huyện Hoài Đức
Cử tri Phùng Bá Nhân - Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Hoài Đức kiến nghị với HĐND TP có ý kiến với UBND TP giao các sở, ngành nghiên cứu, cho phép huyện triển khai dự án tuyến đường Vành đai 3.5 (đoạn từ cầu Thượng Cát đến Quốc lộ 32 và nút giao thông giữa đường Vành đai 3.5 với Đại lộ Thăng Long), để hoàn chỉnh tuyến đường; nhằm kết nối đồng bộ hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện nói riêng, TP nói chung. Kiến nghị Sở VHTT xây dựng phương án khai quật di vật tại phía Tây của Di chỉ Vườn Chuối để bàn giao mặt bằng cho huyện tổ chức thi công, hoàn thành dự án đường Vành đai 3.5 theo chỉ đạo. Về triển khai đề án đầu tư, xây dựng huyện Hoài Đức thành quận, cử tri kiến nghị TP tạo điều kiện thu hút đầu tư, triển khai xây dựng các công trình công viên cây xanh trên địa bàn, nhằm sớm hoàn thành tiêu chí đất cây xanh công cộng. 
 Cử tri Phùng Bá Nhân - Trưởng phòng Quản lý Đô thị huyện Hoài Đức nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri của Tổ Đại biểu HĐND TP.
Nhằm đảm bảo tiêu chí cân đối về thu- chi ngân sách, đáp ứng tiêu chí xây dựng huyện thành quận, cử tri Nguyễn Đình Linh –Trường phòng TCKH huyện cũng đề nghị TP phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cảng cạn ICD Mỹ Đình tại xã Đức Thượng do Công ty CP ĐTTM&DV Quốc tế (Interserco) làm chủ đầu tư, sớm đưa dự án vào sử dụng để tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách huyện. Đề nghị TP và các sở, ngành quan tâm, xem xét thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá và giá khởi điểm để huyện tổ chức đấu giá dự án nhà ở (thuộc dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Sườn Trại- xã Lại Yên và vị trí X2 – xã An Thượng) trong tháng 11/2021. 
 Cử tri Nguyễn Đình Linh - Trưởng phòng TCKH huyện Hoài Đức phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc.
Cử tri Nguyễn Thế Minh – Chủ tịch UBND xã Vân Canh đề nghị sớm đưa dự án Trạm xử lý nước thải Vân Canh – Sơn Đồng đi vào sử dụng nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khỏe của Nhân dân cũng như góp phần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã thành phường, huyện thành quận trong thời gian tới. Cử tri Nguyễn Xuân Đáng – Chủ tịch UBND xã Minh Khai đề xuất TP sớm ban hành quyết định thành lập Cụm công nghiệp Cát Quế - Minh Khai để các nhà thầu, chủ đầu tư phối hợp triển khai thực hiện. Đề nghị Sở TN&MT báo cáo UBND TP, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho chuyển đổi đất lúa tại Cụm công nghiệp Dương Liễu giai đoạn 2, làm cơ sở thực hiện công tác GPMB, triển khai thu hồi đất theo kế hoạch…
 Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri huyện Hoài Đức 
Thay mặt tổ đại biểu HĐND TP, phát biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức ghi nhận các ý kiến của cử tri huyện Hoài Đức; đồng thời cho biết, với trách nhiệm chung của Tổ đại biểu HĐND TP, sẽ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị tới cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.
Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức nhấn mạnh: Thời gian tới, với tinh thần quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, TP sẽ tiếp tục tập trung thực hiện mục tiêu kép xây dựng phương án thúc đẩy, phục hồi sản xuất kinh doanh gắn với đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả và triển khai các giải pháp để phát triển kinh tế -xã hội; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn TP.