Cuộc đoàn tụ đợt hai giữa Triều Tiên-Hàn Quốc

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Từ ngày 3-5/11, tổng cộng 96 người Hàn Quốc ở tuổi 70 sẽ được gặp 207 thân nhân của mình sống ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

KTĐT - Từ ngày 3-5/11, tổng cộng 96 người Hàn Quốc ở tuổi 70 sẽ được gặp 207 thân nhân của mình sống ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Theo Tân hoa xã, ngày 3/11, những người thân trong các gia đình bị ly tán giữa hai miền Triều Tiên đã gặp nhau tại khu nghỉ mát Núi Kumgang trong cuộc đoàn tụ gia đình đợt hai.

Từ ngày 3-5/11, tổng cộng 96 người Hàn Quốc ở tuổi 70 sẽ được gặp 207 thân nhân của mình sống ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Nhân dịp này, Ủy ban trung ương Hội Chữ thập Đỏ Triều Tiên đã tổ chức tiệc đoàn tụ những người thân bị li tán. Trong đợt đoàn tụ trước đó, từ ngày 31/10-2/11, đã có 97 người cao tuổi Triều Tiên được đoàn tụ cùng 435 thân nhân của mình ở Hàn Quốc.

Tháng 8/2008, Seoul và Bình Nhưỡng đã phối hợp tổ chức cuộc đoàn tụ lần đầu tiên các gia đình bị ly tán trong cuộc chiến tranh Triều Tiên.

Tính đến tháng 9/2009, hai miền đã tổ chức được 17 cuộc đoàn tụ và hơn 16.000 người đã được gặp lại người thân.