Cuộc họp giữa Ngoại trưởng Mỹ và cố vấn lãnh đạo Triều Tiên bước sang ngày thứ 2

Lan Hương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các cuộc đàm phán đang rất tích cực và rất kỳ vọng vào cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử dự kiến diễn ra ngày 12/6.

Cuộc họp giữa Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và quan chức cấp cao Triều Tiên Kim Yong Chol đã bước sang ngày làm việc thứ 2, nỗ lực giải quyết các bất đồng về vấn đề hạt nhân và lên kế hoạch cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa lãnh đạo 2 nước.

 
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông hy vọng phái đoàn từ Bình Nhưỡng sẽ đến Washington hôm thứ Sáu (1/6) để nhận được lá thư của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
“Tôi rất mong được đọc lá thư”, ông Trump nói. Được hỏi liệu cuộc gặp thượng đỉnh có được thiết lập, Tổng thống Mỹ cho hay, các diễn biến đang rất tích cực.
Ông Trump cũng cho biết, ông rất kỳ vọng vào cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử với ông Kim Jong-un, dự kiến diễn ra vào ngày 12/6.
Ngoại trưởng Mỹ Pompeo và cố vấn thân cận của lãnh đạo Triều Tiên, cũng là chuyên gia hàng đầu về đàm phán hạt nhân Kim Yong Chol đã có 90 phút dùng bữa tối riêng tại New York. Chi tiết về các vấn đề được thảo luận không được cung cấp.
Cuộc gặp tại New York diễn ra sau các cuộc thảo luận mà ông Pompeo đã tham gia tại Triều Tiên hồi tháng 4 và đầu tháng 5.
“Cuộc gặp thượng đỉnh đang được lên kế hoạch sẽ đem đến cho Triều Tiên cơ hội lớn để đạt được sự thịnh vượng và an ninh”, ông Pompeo tuyên bố trên Twitter hôm 31/5.
Điều này cho thấy, để đổi lấy việc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân, Mỹ có thể nới lỏng các lệnh trừng phạt.
Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ nói với điều kiện giấu tên cho biết, Bình Nhưỡng sẽ làm rõ những động thái mà nước này sẽ đưa ra để đáp lại yêu cầu của Washington. Tuy nhiên, quan chức này cho hay, nếu các tiến triển không đủ, Mỹ sẵn sàng tăng áp lực lên Triều Tiên.
Trong khi đó, GS Artyom Lukin của trường Đại học Liên bang Viễn Đông ở Vladivostok, cho biết Nga dường như đang trên đà phát triển ngoại giao khi Ngoại trưởng Nga Lavrov có chuyến thăm đến Bình Nhưỡng, nâng cao vị thế của mình trong nỗ lực làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
"Moscow muốn tham gia vào những tiến triển mới nhất, đặc biệt là với cuộc gặp thượng đỉnh tiềm năng giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un", ông Lukin nói.
Về phần mình, Bình Nhưỡng cũng muốn có sự hỗ trợ của Nga trong việc đàm phán với Washington, ông nói thêm.