Đại hội Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội sẽ diễn ra vào tháng 10/2022

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 1/8, Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội tổ chức hội nghị phối hợp tuyên truyền Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Theo Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội Lê Như Đức, thực hiện Kế hoạch số 319/KH-CCB ngày 10/2/2022 của Hội Cựu chiến binh TP về “Tổ chức hoạt động tuyên truyền, thi đua phục vụ Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Theo đó, kế hoạch sẽ tập trung tuyên truyền sâu rộng kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh TP lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong đó, trọng tâm tuyên truyền kết quả việc thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân.

Cùng với đó, tập trung tuyên truyền về thực hiện có hiệu quả cao phong trào CCB Thủ đô đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và hoạt động tình nghĩa, góp phần vào an sinh xã hội, phát triển kinh tế- xã hội của Thủ đô; xây dựng tổ chức Hội luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng…

Theo Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội Lê Như Đức, Thành Hội sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội tuyên truyền kịp thời các hoạt động của Hội trước, trong và sau Đại hội; thực sự là ngày hội mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc; lan tỏa bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống CCB Thủ đô trong các tầng lớp Nhân dân, góp phần vài thàn công của Đại hội.

Dự kiến thời gian diễn ra Đại hội Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội vào khoảng trung tuần tháng 10/2022.

Tính đến tháng 7/2022, Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội có hơn 276.000 hội viên. Trong đó có hơn 23.000 hội viên cựu chiến binh tham gia cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của TP.

Trong 5 năm (2017-2022), Hội Cựu chiến binh TP đã được tặng thưởng Huân chương Độc lập Hạng Nhì (2019); Cờ thi đua của Chính phủ (2018); 5 Cờ thi đua xuất sắc; 27 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, T.Ư Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Thành ủy, UBND TP Hà Nội, Bộ Công an, Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam; 2 Cựu chiến binh là công dân Thủ đô ưu tú; 44 Cựu chiến binh là Người tốt việc tốt cấp TP; 2.786 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, T.Ư Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Thành ủy, UBND TP Hà Nội, Hội Cựu chiến binh TP.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần