Phát huy vai trò Hội Cựu chiến binh trong phát triển kinh tế, xã hội

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 28/7, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 8/1/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”.

Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận hội nghị.

Khẳng định là chỗ dựa vững chắc của Đảng, chính quyền

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, Hội Cựu chiến binh Hà Nội có số lượng hội viên đông nhất cả nước, với 276.038 hội viên, sinh hoạt tại 816 tổ chức hội cơ sở và 5.163 chi hội. Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền về công tác cựu chiến binh ngày càng được nâng cao. Điều này góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vị trí, vai trò của Hội Cựu chiến binh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, tổ chức và hoạt động của Hội cựu chiến binh các cấp của TP Hà Nội đã có bước phát triển toàn diện cả về số lượng, chất lượng và có chiều sâu. Nội dung, phương thức hoạt động của Hội thường xuyên được đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, với nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả. Đặc biệt trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng NTM, đô thị văn minh, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.

Thông qua các phong trào, hoạt động, bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ" của hội viên cựu chiến binh các cấp tiếp tục được giữ vững và phát huy. Vị trí, vai trò của cựu chiến binh ngày càng được khẳng định là lực lượng nòng cốt tham gia bảo vệ Đảng, xây dựng chính quyền; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của Thủ đô. Tổ chức Hội Cựu chiến binh các cấp của TP xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của Đảng, chính quyền, nhất là ở cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.

Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các cấp ủy đảng tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TW, Kết luận số 66-KL/TW, ngày 4/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương (Khóa X) và các văn bản chỉ đạo của Thành ủy gắn với thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ TP, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Nhất là 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá, 10 chương trình công tác lớn và các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của Thành uỷ khóa XVII.

“Thống nhất quan điểm, các cấp ủy mà quan tâm lãnh đạo, xây dựng Hội Cựu chiến binh các cấp trong sạch, vững mạnh là điều kiện để tăng cường xây dựng Đảng về bản lĩnh chính trị và thực hiện nhiệm vụ được giao” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành TP tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền, vận động cựu chiến binh phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Phối hợp chặt chẽ với Hội cựu chiến binh cùng cấp xây dựng các chương trình, đề án tạo điều kiện để cựu chiến binh phát huy vai trò trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội. Thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tham gia giám sát, phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tham gia hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân ngay từ cơ sở.

Cùng với đó, tiếp tục quan tâm phối hợp, thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho các đối tượng người có công với cách mạng, cựu chiến binh, cựu quân nhân. Tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí, nơi làm việc, trang thiết bị cần thiết cho hoạt động của Hội và chế độ lương, phụ cấp trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ Hội. Đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Hội Cựu chiến binh trong các hoạt động của Hội, trong phối hợp triển khai thực hiện các cuộc vận động.

Đối với Hội cựu chiến binh các cấp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị tăng cường đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh hoạt động về cơ sở. Tập trung nghiên cứu, có giải pháp hiệu quả trong việc củng cố tổ chức, cán bộ, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Cựu chiến binh các cấp, đặc biệt ở cấp cơ sở, trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, DN Nhà nước. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện để cựu chiến binh phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, làm giàu, nâng cao đời sống; chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên cựu chiến binh và cựu quân nhân.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị, cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cựu chiến binh và chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và những kết quả đạt được của TP Hà Nội trong việc thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW. Để việc thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW tiếp tục hiệu quả, đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội Hà Nội quan tâm, phối hợp, tổ chức Đại hội cựu chiến binh các cấp theo đúng tiến độ, kế hoạch. Phát huy vai trò của cựu chiến binh, nhất là trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tích cực tham gia giáo dục truyền thống cách mạng, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh...