Đắk Lắk cấm chơi Pokemon Go trong giờ làm việc, trụ sở cơ quan

Minh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trò chơi Pokemon Go gây ra nhiều tác hại lớn, vừa qua, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành văn bản chỉ đạo cấm chơi Pokemon Go trong trụ sở cơ quan, đơn vị.

Sáng 24/9, trao đổi với PV Báo Kinh tế & Đô thị, ông Nguyễn Đức Vinh – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm cấm chơi Pokemon Go trong trụ sở cơ quan đơn vị.

 

Cũng trước đó, ngày 16/9/2016, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành văn bản số 397-CV/TUviệc nghiêm cấm sử dụng trò chơi Pokemon Go trong trụ sở cơ quan, đơn vị. Thực hiện chỉ đạo này, đến nay một số cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện.

Ông Nguyễn Hoài Dương – Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Sau khi nhận văn bản chỉ đạo phía Sở đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm túc văn bản của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đắk Lắk.”

Cũng theo ông Nguyễn Tấn Vui- PGS.TS Hiệu trưởng trường Đại học Tây Nguyên cho biết : “Ngày 23/9, nhà trường đã ký văn bản nghiêm cấm sử dụng trò chơi Pokemon Go tại trường. Nếu đảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động chơi trò chơi Pokemon Go sẽ bị xem xét kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.”

Theo văn bản này, Pokemon Go là sản phẩm hợp tác giữa Công ty Niantic và Nitendo, trò chơi được cung cấp từ nước ngoài, máy chủ, nhà phát hành, nhà sản xuất đều ở nước khác và họ cung cấp xuyên biên giới vào Việt Nam. Trò chơi này không được cấp phép hoạt động ở Việt Nam. Dựa trên những cảnh báo về tác hại nguy hiểm của trò chơi Pokemon Go đối với người chơi, như: dễ gây tai nạn giao thông do người chơi phải di chuyển thường xuyên .Ngoài ra , đây là trò chơi còn ảnh hưởng đến sức khỏe, hiệu quả công việc của đảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động và kết quả học tập của sinh viên.

Chính thức ra mắt toàn thế giới vào ngày 6/7 vừa qua, game di động của Hãng game Nhật nổi tiếng Nintendo mang tên Pokemon Go đã thu hút hàng triệu lượt tải về trên điện thoại di động, tạo nên một cơn sốt trên toàn thế giới. Chỉ sau một thời gian ngắn phát hành, trò chơi này đã thu hút hàng chục triệu tín đồ tham gia. Ban đầu, mục đích tốt đẹp của các nhà sản xuất Pokemon Go là muốn kéo những đứa trẻ thụ động ra khỏi nhà, khuyến khích chúng vận động nhiều hơn, tuy nhiên càng ngày trò chơi này càng bộc lộ nhiều tác hại đến sức khỏe, công việc của người dùng..