Dịch Covid-19 tại Campuchia hạ nhiệt, Phnom Penh sẽ gần như không còn “Vùng Đỏ”

Nguyễn Phương (Theo Khmertimes)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Thống đốc Phnom Penh Keut Chhe thông báo, từ ngày 19/5, Phnom Penh sẽ gần như không còn “Vùng Đỏ” vì số các ca nhiễm Covid-19 đang giảm nhanh tại thủ đô.

Phát biểu với Fresh News hôm 18/5, Phó Thống đốc Keut Chhe cho biết, một số chợ có thể mở cửa trở lại sau ngày 21/5, nhưng chỉ được bán các loại hàng hóa cần thiết và phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng dịch.
Campuchia hiện đã tiêm vaccine được hơn 2 triệu người, xếp thứ 2 trong những nước ASEAN về tốc độ tiêm chủng. Ảnh khmertimes
Theo ông Keut Chhe, việc phân chia khu vực tại thủ đô Phnom Penh để ngăn chặn đại dịch Covid-19 lây lan đã đạt được thành công lớn trong việc kiểm soát “sự cố cộng đồng ngày 20/2."
Trước đó, phát biểu tại cuộc họp trực tuyến hôm 17/5, Phó Thống đốc Keut Chhe kêu gọi người dân thủ đô Phnom Penh kiên nhẫn và tuân thủ đúng các hướng dẫn an toàn tiêu chuẩn để sớm đẩy lùi dịch Covid-19.
Ngày 18/5, Bộ Y tế Campuchia thông báo nước này ghi nhận thêm 345 ca nhiễm Covid-19 mới và 2 trường hợp tử vong trong vòng 24 giờ qua.Trong khi đó, số người hồi phục đạt mức cao nhất từ trước đến nay với 1.337 người. Số người khỏi bệnh cao hơn nhiều so với ca mắc mới làm gia tăng hy vọng rằng dịch bệnh sẽ dần được kiểm soát tại Campuchia.
Tính đến ngày 18/5, Campuchia ghi nhận tổng cộng 22.889 ca nhiễm, trong đó 14.343 người đã hồi phục và 156 người tử vong.
Số ca nhiễm Covid-19 tại Campuchia có dấu hiệu hạ nhiệt trong gần 1 tuần gần đây, nhưng người phát ngôn Bộ Y tế Campuchia, bà Or Vandine cảnh báo nếu chủ quan, những biến thể B-1617 ban đầu phát hiện ở Ấn Độ và B-117 ban đầu phát hiện ở Anh có thể lây lan nhanh chóng.
Phát biểu trên Đài truyền hình Quốc gia ngày 16/5 về tình hình dịch Covid-19, bà Or Vandine cho rằng những biến thể từ Ấn Độ và Anh có tốc độ lây nhiễm cực nhanh và gây hậu quả tàn khốc.
“Tỷ lệ tử vong do những biến thể này) là rất cao, cao hơn nhiều so với biến thể Covid-19 hiện nay. Vì thế, tôi khẩn thiết yêu cầu người dân hết sức thận trọng, dù tình hình dịch bệnh tại Campuchia được dự báo đang giảm dần sau chiến dịch tiêm phòng và phong tỏa” bà Or Vadine cho hay.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần