Điều động, bổ nhiệm nhân sự Bộ Tài chính, VKS nhân dân tối cao

Theo VOV.VN
Chia sẻ Zalo

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC), Bộ Tài chính vừa triển khai các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Ngày 14/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) Lê Minh Trí đã chủ trì Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Vụ trưởng Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Vụ 9) VKSNDTC.
Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Hải.
Tại buổi lễ, Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí đã trao Quyết định số 20/QĐ-VKSTC ngày 10/8/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc điều động, bổ nhiệm Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Hải giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Vụ 9) Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2017.
Phát biểu tại buổi lễ, Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu của ông Nguyễn Văn Hải trong thời gian qua; tin tưởng trên cương vị mới, tân Vụ trưởng Vụ 9 sẽ cùng tập thể lãnh đạo, công chức Vụ 9 tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của đơn vị, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, chủ động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, xứng đáng với sự quan tâm, tín nhiệm của Ban Cán sự đảng, lãnh đạo VKSNDTC.

* Cùng ngày, Bộ Tài chính đã tổ chức lễ công bố và lưu hành quyết định nhân sự lãnh đạo cấp cao Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE).
Theo Quyết định số 1526/QĐ-BTC ngày 3/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Lê Hải Trà là Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM thôi phụ trách Ban Điều hành Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và được giao phụ trách Hội đồng quản trị Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.
Theo Quyết định số 1527/QĐ-BTC ngày 3/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ông Nguyễn Vũ Quang Trung, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và được giao phụ trách Ban Điều hành Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.
* Liên quan đến công tác nhân sự lĩnh vực chứng khoán, theo Quyết định số 143/QĐ-HĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, kể từ ngày 10/8, ông Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Ban Kiểm soát được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
Được biết, ông Nguyễn Tuấn Anh sinh năm 1966, Đảng viên, Thạc sĩ quản trị kinh doanh, công tác tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội từ năm 2000, đã từng giữ các chức vụ Phó giám đốc, Giám đốc các phòng nghiệp vụ. Từ tháng 2/2012 đến tháng 8/2017, ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.