Điều tra vụ án mạng tại Tây Hồ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Cơ quan CSĐT CAQ Tây Hồ đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Phạm Văn Ngọc (SN 1970) - làm nghề bán xe máy tại chợ xe máy - đồ cũ Dịch Vọng, quận Cầu Giấy.

KTĐT - Cơ quan CSĐT CAQ Tây Hồ đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Phạm Văn Ngọc (SN 1970) - làm nghề bán xe máy tại chợ xe máy - đồ cũ Dịch Vọng, quận Cầu Giấy.

14h ngày 20-10, CAQ Tây Hồ nhận được tin báo từ CAP Tứ Liên, quận Tây Hồ về việc, người dân phát hiện một nam giới nằm bất tỉnh tại khu vực cụm 5, phường Tứ Liên, trên người dính nhiều máu. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, song do vết thương quá nặng đã tử vong ngay sau đó. Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Tây Hồ, phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Phòng kỹ thuật hình sự... đã nhanh chóng xuống hiện trường điều tra làm rõ.

Theo xác minh nạn nhân là anh Phạm Văn Ngọc (SN 1970), HKTT tại phường Quang Trung, quận Đống Đa, làm nghề bán xe máy tại chợ xe máy - đồ cũ Dịch Vọng. Qua khám nghiệm, cơ quan công an xác định anh Ngọc tử vong do bị 2 nhát dao đâm từ sườn trái vào tim. Hiện trường vụ án mạng để lại 1 xe máy Wave alpha BKS: 29M5-284...

Xác minh thông tin từ người thân và bạn làm ăn của anh Ngọc cho thấy: Trước khi bị sát hại, anh Ngọc nhận được điện thoại của một nhóm người lạ trao đổi việc mua bán xe máy Honda SH. Nạn nhân đi xe máy Wave, mang theo số tiền 100 triệu đồng đến chỗ hẹn để mua xe. Anh Ngọc sau đó được người dân phát hiện nằm bất tỉnh tại khu vực cụm 5, phường Tứ Liên. Tuy nhiên, tại hiện trường, cơ quan công an không phát hiện thấy trong người anh Ngọc có tiền và điện thoại di động.

Trước đó, một số nhân chứng cho biết, trước thời điểm xảy ra vụ việc, họ nhìn thấy anh Ngọc đi xe máy theo 2 người thanh niên từ ngoài đường chính vào một ngõ nhỏ, gần trường Tiểu học Tứ Liên, quận Tây Hồ. Lát sau, hai thanh niên phóng xe máy vọt ra, trên tay người ngồi sau ôm một bọc gì đó với dáng điệu hớt hải. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.