Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội: Phối hợp giải quyết hiệu quả các kiến nghị của cử tri

Hồng Thái. Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị, thường xuyên rà soát để giải quyết hiệu quả hơn các kiến nghị của cử tri, phát hiện những trường hợp thiếu trách nhiệm với dân để đề xuất biện pháp xử lý.

Quang cảnh hội nghị

Ngày 6/1, Đoàn Đại biểu (ĐB) Quốc hội TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020. Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải – Trưởng Đoàn ĐB Quốc hội TP Hà Nội chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐB Quốc hội TP Bùi Huyền Mai.

Hoàn thành sớm các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch

Theo báo cáo, năm 2019, Đoàn ĐB Quốc hội TP Hà Nội đã hoàn thành sớm nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra trên tất cả các lĩnh vực công tác như: Xây dựng pháp luật, giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân...

Về xây dựng luật, hình thức tổ chức phong phú, chất lượng các hội nghị lấy ý kiến xây dựng luật ngày càng được nâng cao, giúp các ĐB Quốc hội có thêm thông tin, phục vụ cho việc thảo luận, tham gia ý kiến và biểu quyết thông qua các dự án luật, Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 7, 8 của Quốc hội.

Về giám sát, khảo sát, Đoàn đã lựa chọn trúng vấn đề, triển khai thực hiện đảm bảo thời gian, chất lượng. Nội dung chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, hiệu quả và kịp thời báo cáo kết quả giám sát gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, UBND TP và các cơ quan có liên quan.

Về tiếp xúc cử tri, hoạt động tiếp xúc cử tri của Đoàn ngày càng đa dạng, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri định kỳ, tiếp xúc cử tri chuyên đề, tiếp xúc cử tri theo nhóm vấn đề, theo lĩnh vực của Đoàn ĐB Quốc hội và cá nhân ĐB, đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Về tiếp công dân, công tác tiếp công dân được các ĐB Quốc hội thực hiện theo lịch phân công của Đoàn. Các ĐB cơ bản tham dự đầy đủ các buổi tiếp công dân theo lịch. Các ĐB Quốc hội trong Đoàn cũng tham dự các phiên họp tại Kỳ họp thứ 7, 8 đầy đủ, tích cực tham gia thảo luận tại tổ và hội trường, tại các phiên chất vấn và trả lời chất vấn; các ý kiến phát biểu của các ĐB Quốc hội trong Đoàn đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, thể hiện ý thức, trách nhiệm, nên nhiều ý kiến được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng Kỳ họp, đáp ứng được sự mong đợi của cử tri Hà Nội nói riêng và cử tri cả nước nói chung…

Góp phần giải quyết hiệu quả những vấn đề dân sinh bức xúc

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải – Trưởng Đoàn ĐB Quốc hội TP Hà Nội khẳng định, các kết quả của Đoàn trong năm qua đã đóng góp tích cực vào kết quả chung của Quốc hội; đồng thời góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Thủ đô, nhất là thông qua việc đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật.

Đoàn thực hiện tốt việc giám sát, phối hợp cùng Quốc hội giám sát, khảo sát, kiểm tra chuyên đề, giúp ĐB Quốc hội nắm bắt tình hình tốt hơn và giúp các cơ quan chức năng giải quyết tốt hơn những tồn tại, hạn chế. Đoàn cũng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri. Qua đó, nắm bắt đầy đủ tâm tư nguyện vọng của cử tri để phản ánh đến các cơ quan chức năng.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải - Trưởng Đoàn ĐB Quốc hội TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị 

Nhất trí với dự kiến kế hoạch công tác năm 2020, Trưởng Đoàn ĐB Quốc hội TP Hà Nội đề nghị, các thành viên trong Đoàn phải phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, chủ động, linh hoạt trong thực thi nhiệm vụ công tác; đóng góp hiệu quả vào các hoạt động chung của Đoàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ người đại biểu Nhân dân. Đoàn ĐB Quốc hội TP cần chú trọng làm tốt công tác tổng hợp đầy đủ các kiến nghị của cử tri, xử lý, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại.

Bên cạnh đó, Đoàn tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị từ T.Ư tới địa phương, thường xuyên rà soát để giải quyết hiệu quả hơn các kiến nghị của cử tri, phát hiện những trường hợp thiếu trách nhiệm với dân để có biện pháp xử lý. Các ĐB cần làm tốt hơn nữa trách nhiệm là đại diện quyền, lợi ích hợp pháp của cử tri; nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao chất lượng tham gia đóng góp xây dựng luật; nâng cao chất lượng công tác giám sát và thực hiện kết luận giám sát của Quốc hội.

“Ngoài ra, Đoàn tiếp tục công khai hoạt động tiếp dân, thông tin về đơn thư của Nhân dân để tránh sự chồng chéo trong giải quyết; cùng đó, phối hợp với HĐND, UBND TP cùng các cấp, ngành giải quyết hiệu quả đơn thư khiếu nại của cử tri; những vấn đề dân sinh bức xúc” - Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần