Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII năm 2022:

Đoàn Hà Nội xuất quân, kỳ vọng đạt kết quả cao nhất

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn, kỹ năng, thiết bị và tinh thần tự tin, Đoàn Hà Nội kỳ vọng sẽ đạt kết quả cao nhất tại Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII năm 2022.

Chiều ngày 4/10,  Chương trình gặp mặt đoàn Hà Nội tham dự Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc  lần thứ VII năm 2022 đã được tổ chức, với sự tham dự của Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương.

Hội thi thiết bị đào tạo tự làm được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN), Bộ LĐTB&XH chỉ đạo và thực hiện định kỳ 3 năm một lần. Báo cáo về công tác chuẩn bị của Đoàn Hà Nội, Trưởng phòng Dạy nghề - Sở LĐTB&XH Hà Nội Lê Minh Thảo thông tin: Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII năm 2022 được tổ chức từ ngày 10/10/2022 đến ngày 14/10/2022 tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu, tại địa chỉ: Cơ sở 2, Đường 3/2, Phường 11, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương nhấn mạnh, qua Hội thi, các trường, tác giả có thêm cơ hội học tập kinh nghiệm để xây dựng giáo trình, giáo án, thiết bị đào tạo. Ảnh: Trần Oanh.
Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương nhấn mạnh, qua Hội thi, các trường, tác giả có thêm cơ hội học tập kinh nghiệm để xây dựng giáo trình, giáo án, thiết bị đào tạo. Ảnh: Trần Oanh.

Hội thi có tổng số 381 thiết bị đến từ 191 cơ sở GDNN của 57 tỉnh, TP trong cả nước tham gia dự thi.

Đoàn Hà Nội có 19 trường cao đẳng và trung cấp, có số thiết bị tham gia dự thi nhiều nhất là 31 thiết bị, của 5 nhóm nghề: Công nghệ thông tin 8 thiết bị, Cơ khí – Động lực 6 thiết bị, Điện tử 9 thiết bị, Điện 3 thiết bị, Tổng hợp (Dịch vụ, Mỹ nghệ, Xây dựng,…) 5 thiết bị.

Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Hoàng Thành Thái phát biểu tại Chương trình gặp mặt Đoàn Hà Nội tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII năm 2022. Ảnh: Trần Oanh.
Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Hoàng Thành Thái phát biểu tại Chương trình gặp mặt Đoàn Hà Nội tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII năm 2022. Ảnh: Trần Oanh.

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Hoàng Thành Thái cho biết: Ngay sau khi Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp TP kết thúc cuối tháng 5/2022, Sở LĐTB&XH Hà Nội đã khẩn trương triển khai hướng dẫn chuẩn bị cho việc tham gia Hội thi toàn quốc và nhận được sự tích cực phối hợp của các trường có thiết bị tiêu biểu được lựa chọn. Sở cũng đã khẩn trương lên kế hoạch nâng cấp, chỉnh sửa và hoàn thiện thiết bị để sẵn sàng chuẩn bị cho việc tham gia Hội thi toàn quốc lần thứ VII, năm 2022. Đến nay, công tác chuẩn bị tham dự Hội thi của Đoàn Hà Nội đã hoàn tất.

Đoàn Hà Nội chụp ảnh lưu niệm trước khi xuất quân tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII năm 2022 được tổ chức tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Trần Oanh.
Đoàn Hà Nội chụp ảnh lưu niệm trước khi xuất quân tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII năm 2022 được tổ chức tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Trần Oanh.

Tại Chương trình, Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương đã có những động viên Đoàn Hà Nội trước lúc xuất quân tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII năm 2022. Đồng thời, Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương lưu ý 4 nội dung.

Thứ nhất là dịch bệnh Covid-19 diễn ra trong bối cảnh đã được kiểm soát nhưng vẫn còn, lại đang có dịch sốt xuất huyết, bệnh đậu mùa khỉ lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, vì thế các thầy cô phải giữ gìn sức khỏe cho thật tốt để thuyết trình bài thi thành công.

Thứ hai, các thầy cô giáo thực hiện nghiêm túc quy chế thi của Ban tổ chức, quy tắc của đoàn để đảm bảo hoạt động chung.

Thứ ba, vì điểm thi rất xa, các trường di chuyển bằng những phương tiện khác nhau nên cần phải đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Cuối cùng là kết quả Hội thi. Những năm trước, Đoàn Hà Nội đều đứng ở top đầu các hội thi và hội giảng toàn toàn; chất lượng GDNN của Thủ đô cũng được đánh giá cao. Cùng với đó là sự chuẩn bị tốt, Đoàn Hà Nội sẽ đạt được thành tích cao nhất tại Hội thi.

Giám đốc Bạch Liên Hương nhấn mạnh, kết quả không phải là cuối cùng, mà qua Hội thi này, các trường, các tác giả có thêm cơ hội học tập kinh nghiệm ở những đơn vị khác để xây dựng giáo trình, giáo án, thiết bị đào tạo áp dụng vào hoạt động đào tạo nghề ngày một tốt hơn, góp phần nâng chất lượng nguồn nhân lực…

Đồng thời, Giám đốc Bạch Liên Hương tin tưởng, với ngày xuất quân 4 tháng 10 rất đẹp, chúng ta giành kết quả tốt nhất để chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô. Và, năm nay, TP tổng kết 30 năm thực hiện phong trào thi đua Người tốt việc tốt thì 19 trường, 191 thiết bị đào tạo nghề sẽ là những thiết bị tốt, bông hoa tốt, con người tốt để chào mừng. Và, thành tích của Đoàn Hà Nội sẽ là những bông hoa đẹp nhất lĩnh vực lao động, xã hội, người có công nói chung và khối GDNN nói riêng góp phần vào sự phát triển Thủ đô trong năm 2022.