Doanh nghiệp Hà Nội vượt khó thành công, đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 24/12, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội đã tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Đến dự và phát biểu chỉ đạo có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương, phụ trách Đảng ủy Khối.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội Nguyễn Văn Mạch cho biết, năm 2021, tuy chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19 song Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP và Bộ Công Thương để lãnh đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác đề ra, đồng thời giải quyết tốt các nhiệm vụ phát sinh từ thực tiễn.
Trong năm, Đảng ủy Khối đã ban hành, triển khai thực hiện 4 chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ Khối có hiệu quả thiết thực, đáp ứng nhu cầu, mong muốn của cơ sở. Một số chương trình mới và khó được xin ý kiến nhiều lần thông qua các hình thức hội thảo, diễn đàn, điển hình là chương trình chuyển đổi số. Không chỉ thực hiện liên kết, hợp tác trong nội bộ, Đảng ủy Khối còn mở rộng hợp tác với các Đảng ủy trong doanh nghiệp trực thuộc Thành ủy để hỗ trợ chuyển đổi số và phát triển, mở rộng thị trường.
Công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện bài bản, đồng bộ, có nhiều đổi mới và đạt kết quả tích cực, trong đó công tác tư tưởng chính trị đã đề cao tính thời sự, công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng và 10 chương trình công tác của Thành ủy đến cơ sở được kịp thời. Đến nay, Đảng ủy Khối đã hoàn thành xong kế hoạch mở lớp tìm hiểu về Đảng, lớp bồi dưỡng lý luận chính cho đảng viên mới, lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đã đề ra. Trong năm, Đảng ủy Khối đã kết nạp được 422 đảng viên mới, vượt 5,5% kế hoạch. Công tác cán bộ được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ và đạt được những kết quả quan trọng; công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm…
Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 và biến đổi khí hậu có nhiều diễn biến phức tạp, các cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối, nỗ lực khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa ổn định và phát triển doanh nghiệp. Năm 2021, tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong Đảng ủy Khối đạt trên 360.000 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước ước đạt trên 7.000 tỷ đồng; lợi nhuận ước đạt gần 5.500 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của cán bộ, công nhân viên trong các doanh nghiệp thuộc Khối đạt gần 10 triệu đồng/người/tháng.
 Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội Nguyễn Văn Mạch báo cáo kết quả hoạt động của Đảng ủy Khối
Bên cạnh đó, thực hiện chương trình liên kết, hợp tác của Đảng ủy Khối, nhiều doanh nghiệp đã liên kết, hợp tác thông qua mô hình sử dụng sản phẩm của nhau; chia sẻ lợi ích, cùng phát triển. Trong năm, tổng giá trị các hợp đồng liên kết, hợp tác giữa các đơn vị đạt hơn 30 tỷ đồng… Trong bối cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, các doanh nghiệp trong Khối đã hưởng ứng cuộc vận động của Ủy ban MTTQ TP Hà Nội và các cấp, ngành để tham gia ủng hộ với tổng số tiền trên 2.160 tỷ đồng, bao gồm: Ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19, quỹ vaccine, quỹ “Vì biển, đảo năm 2021”, chương trình “Sóng và máy tính cho em”…
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Đảng ủy Khối doanh nghiệp vẫn còn những hạn chế nhất định. Năm 2022, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội đã đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có các nhiệm vụ như: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả 4 chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ Khối khóa III, gắn với các chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên Khối nhiệm kỳ 2022 – 2027; lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở, đoàn thể Khối triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Thành ủy, Bộ Công Thương, UBND TP về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tổ chức hội nghị chuyên đề về chuyển đổi số…
Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp cũng đưa ra nhiều ý kiến đóng góp về việc thực hiện nhiệm vụ trong trong thời gian tới. Theo đó, các ý kiến tập trung vào một số nội dung cụ thể như: TP sớm triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 3 cho người dân, trong đó ưu tiên cho đối tượng là công nhân ở các doanh nghiệp trong khu công nghiệp; đối với các trường hợp F0, đề nghị được phong tỏa ở phạm vi hẹp nhất, thời gian cách ly ngắn nhất để không ảnh hưởng tới hoạt động của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, ảnh hưởng của dịch bệnh đã làm cho các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn do chi phí tăng (chi phí chống dịch, chi phí mua nguyên vật liệu tăng), lợi nhuận rất thấp, vì thế các doanh nghiệp mong muốn TP có cơ chế đặc thù về chính sách thuế để giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp…
 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội đạt được trong năm 2021 và những cố gắng của các doanh nghiệp trong việc vượt qua đại dịch Covid-19 để đứng vững. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã biểu dương những nghĩa cử cao đẹp của các doanh nghiệp trong hoạt động ủng hộ, phòng chống dịch bệnh và hoạt động xã hội, từ thiện; những mô hình phòng chống dịch tại chỗ hiệu quả, tiêu biểu.
Tán thành với 8 nhiệm vụ đề ra trong năm 2022 của Đảng ủy Khối, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh thêm, Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở cần bám sát các chương trình công tác, nghị quyết của TP để xây dựng nhiệm vụ cụ thể, trong đó chú trọng quan tâm các nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, nghị quyết về công nghiệp văn hóa. Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối cần quan tâm xây dựng chương trình phối hợp với Ban Cán sự đảng UBND TP trên cơ sở những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về quản lý cán bộ, sản xuất, kinh doanh, cơ chế đặc thù…
Chuẩn bị đón Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị, các doanh nghiệp làm tốt công tác an sinh ngay từ đơn vị mình, đồng thời tham gia các hoạt động cộng đồng để không ai bị đói, mọi người, mọi nhà đều có Tết vui vẻ, an toàn, hạnh phúc. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền để người lao động hạn chế tập trung đông người, thực hiện nguyên tắc “5K” và tiếp tục đồng hành cùng TP trong phát triển kinh tế, phòng, chống dịch Covid-19.