Đổi mới công tác tuyên truyền về biển đảo quốc gia

Hạnh Nhung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 2 ngày (18 - 19/12), Vụ biển, Ủy ban biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị tuyên truyền về biển đảo quốc gia cho hơn 300 cán bộ và ngư dân 2 huyện Bố Trạch và Quảng Trạch.

Ngư dân Quảng Bình đóng tàu cá công suất lớn để vươn khơi bám biển
Tại hội nghị, các đại biểu đã được các báo cáo viên đến từ Bộ Ngoại giao phổ biến và tuyên truyền 3 chuyên đề cơ bản về biển, đảo quốc gia liên quan đến quá trình triển khai, kết quả thực hiện về chính sách, pháp luật khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh...
Ngoài ra, các đại biểu còn được tiếp thu các nội dung có liên quan như: Những vấn đề về khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển trong thời gian tới; Hiệp định hợp tác nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc; Nghị định thư bổ sung Hiệp định hợp tác nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 30/6/2004; công tác bảo hộ ngư dân; giới thiệu Quỹ bảo hộ ngư dân...
Tại hội nghị, ông Hoàng Huy Chung - Phó Vụ trưởng Vụ biển, Ủy ban biên giới Quốc gia đề nghị: “Thời gian tới, các ban, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền và không ngừng đổi mới cả nội dung lẫn hình thức; bảo đảm thông tin khách quan, chính xác, kịp thời và hiệu quả về tình hình biển đảo quốc gia...
Đặc biệt, công tác tuyên truyền về biển đảo quốc gia cần phải được quan tâm đẩy mạnh để có những ứng phó kịp thời, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, góp phần tạo chuyển biến tích cực và nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần