Giải phóng mặt bằng dự án Trụ sở Bộ Công an số 44 Yết Kiêu tại quận Hai Bà Trưng

Động lực cho những thành công mới

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án mở rộng Trụ sở Bộ Công an số 44 Yết Kiêu - TP Hà Nội trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đã về đích trước hẹn, được Bộ Công an và TP đánh giá cao.

Đó là do quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, phát huy hiệu quả công tác dân vận chính quyền trên cơ sở vì lợi ích của dân. Đây chính là động lực, tiền đề quan trọng để thời gian tới, quận đạt được những thành công mới trong công tác GPMB với những dự án trọng điểm.

Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Mạnh Hùng (thứ 6 từ phải sang) đại diện cho các tập thể và cá nhân thuộc quận nhậnBằng khen của Bộ Công an vì có thành tích trong công tác đền bù, GPMB dự án trụ sở Bộ Công an số 44 Yết Kiêu - TP Hà Nội.
Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Mạnh Hùng (thứ 6 từ phải sang) đại diện cho các tập thể và cá nhân thuộc quận nhậnBằng khen của Bộ Công an vì có thành tích trong công tác đền bù, GPMB dự án trụ sở Bộ Công an số 44 Yết Kiêu - TP Hà Nội.

Phát huy hiệu quả dân vận chính quyền

Là một trong những dự án hiện đại hóa lực lượng Công an Nhân dân theo tinh thần Nghị quyết 12-NQ/TƯ ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị, dự án mở rộng Trụ sở Bộ Công an số 44 Yết Kiêu - TP Hà Nội có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Chính vì vậy, từ khi bắt đầu và suốt quá trình thực hiện dự án, lãnh đạo Bộ Công an, TP Hà Nội đặc biệt quan tâm chỉ đạo sát sao việc tổ chức thực hiện bảo đảm tuân thủ chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật, quy định của TP và đưa dự án vào danh mục công trình trọng điểm của Hà Nội.

Đồng thời, UBND TP cho phép áp dụng chính sách đặc thù liên quan bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (TĐC) nhằm bảo đảm tối đa quyền lợi các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi, với tinh thần “sau khi bị thu hồi đất thì người dân phải có chỗ ở, bảo đảm cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ”. Đó chính là những thuận lợi cho các quận thuộc phạm vi dự án triển khai thực hiện nhiệm vụ GPMB.

­Về cơ sở hạ tầng, nhà ở qua nhiều năm phát triển cũng đã được xây dựng kiên cố, khang trang; dân cư khu vực sinh sống ổn định từ nhiều năm, qua nhiều thế hệ. Các thửa đất trong phạm vi thu hồi để thực hiện dự án thuộc các tuyến phố Nguyễn Du, Lê Duẩn hầu hết là đất tư nhân, có vị trí đắc địa, cơ sở hạ tầng thuận lợi, giao thông thuận tiện, dễ tiếp cận các khu phố trung tâm, vị trí kinh doanh sầm uất và cho thuê mặt bằng với giá cao, nên mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng tháng cho các chủ sử dụng nhà đất.

Với những thông số ấy, cùng với chưa nắm rõ được chủ trương quan trọng của T.Ư, TP về mục đích, tầm quan trọng của việc triển khai dự án mở rộng Trụ sở Bộ Công an số 44 Yết Kiêu - TP Hà Nội, nên có thời điểm một số người dân e ngại, có phản ứng chưa hợp tác…

Trước những khó khăn đó, xác định rõ đây là dự án đầu tư công, trọng điểm của UBND TP phục vụ mục đích an ninh quốc phòng, với quyết tâm chính trị cao của Quận ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, hệ thống chính trị từ quận đến phường đã không ngừng nỗ lực, đổi mới sáng tạo, phát huy hiệu quả công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền trên cơ sở gần dân, trọng dân, vì lợi ích của dân, “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, rà từng đối tượng”.

Thành công của những cố gắng ấy chính là, các chủ sử dụng nhà, đất đã đồng thuận với dự thảo phương án - bảo đảm đủ điều kiện để UBND quận ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (TĐC) trước thời hạn 180 ngày tính từ khi ban hành thông báo thu hồi đất (theo quy định tại Luật Đất đai 2013).

Đến ngày 29/12/2023, 100% tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã cam kết nhận tiền và bàn giao mặt bằng; UBND quận phê duyệt tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ và TĐC xấp xỉ 907,27 tỷ đồng.

Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác GPMB dự án trụ sở Bộ Công an số 44 Yết Kiêu.
Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác GPMB dự án trụ sở Bộ Công an số 44 Yết Kiêu.

Tạo điều kiện tối đa, giảm thiểu thiệt hại cho người dân

Chia sẻ bài học kinh nghiệm rút ra được từ quá trình trực tiếp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, TĐC cho dự án mở rộng trụ sơ Bộ Công an số 44 Yết Kiêu trên địa bàn quận, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, trước hết, có thể nhận thấy, các cơ chế, chính sách áp dụng cho dự án này đã cụ thể hóa nội dung của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành T.Ư về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.

Đó là: “Lợi ích của các bên liên quan trong bồi thường, hỗ trợ, TĐC, thu hồi đất, cũng như đời sống, sinh kế của người có đất bị thu hồi được quan tâm và bảo đảm tốt hơn”, với quan điểm “Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào các mục đích quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định pháp luật, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch”. Đây là yếu tố quan trọng nhất để làm cơ sở tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận của Nhân dân.

Song song đó là sự quán triệt nghiêm túc, kỷ luật công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ, tuyệt đối không có hành vi sách nhiễu, phiền hà, vụ lợi cá nhân và luôn tạo điều kiện tối đa nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân diện bị thu hồi đất thực hiện dự án.

Đặc biệt, Quận ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể quận coi công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng đi trước, mở đường, là “giải pháp mềm” có tính quyết định giúp thay đổi quan điểm và ý thức Nhân dân về giá trị, lợi tích của dự án cần GPMB, cũng như đưa chủ trương, chính sách GPMB đến gần hơn với người dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tạo đồng thuận từ phía người dân trong chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

“Giai đoạn đầu, khi chủ sử dụng đất chưa nắm rõ, hiểu sâu về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đầu tư thực hiện dự án, đã dẫn đến chưa phối hợp với cơ quan chức năng. Nhưng, nhờ sự kiên trì, bền bỉ, phối hợp nhiều lực lượng, nhiều cơ quan và nắm chắc diễn biến tình hình, tâm tư nguyện vọng của người dân bị thu hồi đất, từ quận đến phường đã có những cách tuyên truyền vận động cụ thể làm thay đổi quan điểm, ý thức của người dân, góp phần xây dựng lòng tin và sự ủng hộ của Nhân dân” - ông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định.