Dự án đường Vành đai 4 được cử tri huyện Thường Tín quan tâm nhiều

Hữu Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 21/11, Tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 18) đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 10 HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với đại diện cử tri các xã, thị trấn của huyện Thường Tín.

Tổ đại biểu HĐND TP gồm: Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP Đỗ Văn Trường; Chủ tịch Hội nghệ nhân thợ giỏi TP Vũ Mạnh Hải. Cùng dự buổi tiếp xúc cử tri còn có đại diện các sở, ban, ngành TP và cử tri trên địa bàn huyện thường Tín.

Các đại biểu HĐND TP Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Thường Tín sáng 21/11
Các đại biểu HĐND TP Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Thường Tín sáng 21/11

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP Đỗ Văn Trường thông báo tới cử tri huyện Thường Tín về chương trình, nội dung, thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 10 HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2016 và báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 của TP.

Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Hội nghệ nhân thợ giỏi TP Hà Nội Vũ Mạnh Hải thông báo với cử tri huyện Thường Tín những nội dung trả lời của các sở, ngành và UBND TP về các vấn đề cử tri huyện đã kiến nghị ở kỳ họp trước.

Thay mặt tổ đại biểu, Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP Đỗ Văn Trường tiếp thu ý kiến cử tri 
Thay mặt tổ đại biểu, Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP Đỗ Văn Trường tiếp thu ý kiến cử tri 

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri phát biểu kiến nghị tập trung vào một số vấn đề như: Các nội dung liên quan đến xây dựng dự án xây dựng đường Vành đai 4- Vùng Thủ đô Hà Nội; cải tạo, nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1A đi qua địa bàn huyện giai đoạn 2.; vấn đề nước sạch trên địa bàn các xã của huyện; cải tạo xây kè hai bên bờ sông Tô Lịch…

Cử tri Nguyễn Thị Thanh Hoa, xã Duyên Thái đề nghị TP, các sở ngành quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho địa phương sau khi đã được công nhận điểm du lịch làng nghề, đây là niềm mong mỏi bấy lâu nay của cán bộ và Nhân dân địa phương đang chờ TP. Vì đây sẽ là cơ sở để thu hút khách du lịch đến với làng nghề, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước và địa phương.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri sáng 21/11 ở huyện Thường Tín
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri sáng 21/11 ở huyện Thường Tín

Còn cử tri Đoàn Văn Tiến, xã Khánh Hà đề nghị TP và các sở, ngành sớm triển khai thực hiện công tác chi trả, bồi thường, hỗ trợ các hộ dân sau khi chấp hành thực hiện GPMB, di chuyển mộ chí của gia đình sang vị trí mới đối với dự án đường Vành đai 4. Cùng với đó, TP quan tâm đến xây dựng mạng lưới ống cấp nước để cấp nước sạch cho các xã trên địa bàn huyện.

Cử tri Ngô Đình Tiến, xã Văn Bình mong muốn TP quan tâm để các hộ dân còn đất sản xuất nông nghiệp trồng lúa nhỏ lẻ, xen kẹt sau khi bị thu hồi GPMB dự án đường Vành đai 4 được sử dụng vào mục đích khác, tránh việc người dân bỏ hoang gây lãng phí đất nông nghiệp. Cử tri Tiến cùng đề nghị TP và các sở, ngành sớm phê duyệt quy hoạch, chỉ đạo tổ chức GPMB thi công dự án khu đất tái định cư của dự án đường Vành đai 4.

Cử tri Ngô Đình Tiến, xã Văn Bình phát biểu ý kiến kiến nghị
Cử tri Ngô Đình Tiến, xã Văn Bình phát biểu ý kiến kiến nghị

Cử tri Nguyễn Văn Hải đề nghị TP sớm quan tâm xây kè hai bên bờ sông Tô Lịch, sông Nhuệ đi qua địa bàn huyện đang gây khó khăn cho sản xuất và sinh hoạt của người dân. Đồng thời, TP chỉ đạo các đơn vị liên quan hàng ngày vận chuyển rác thải đến điểm tập kết theo quy định, không nên để tồn đọng nhiều ngày ở khu dân cư gây ô nhiễm môi trường.

Thay mặt tổ đại biểu HĐND TP, Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP Đỗ Văn Trường ghi nhận các ý kiến của cử tri. Đồng thời, nhấn mạnh những vấn đề thuộc thẩm quyền của TP sẽ được Tổ đại biểu tổng hợp và báo cáo HĐND TP xem xét giải quyết, trình tại Kỳ họp thứ 10 HĐND TP sẽ diễn ra trong thời gian tới.